Đà Nẵng và Quảng Nam ký hợp tác quản lý lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ

VietTimes -- Ban điều phối quản lý sẽ tăng cường phối hợp quản lý và khai thác tài nguyên, đồng thời do lãnh đạo 2 địa phương làm Trưởng Ban luân phiên với thời gian là 6 tháng.

Ngày 21/8, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam-Đà Nẵng.
Ngày 21/8, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam-Đà Nẵng.

Ngày 21/8, tại TP Tam Kỳ, UBND tỉnh tỉnh Quảng Nam và TP Đà Nẵng tổ chức Lễ ký kết và công bố thành lập Ban điều phối quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ Quảng Nam-Đà Nẵng.

Ban điều phối quản lý giai đoạn 2017-2020 do ông Lê Trí Thanh-Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam và ông Hồ Kỳ Minh-Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng làm Trưởng Ban luân phiên với thời gian là 6 tháng. Nhiệm kỳ Trưởng Ban đầu tiên do ông Hồ Kỳ Minh- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đảm nhận.

Việc thành lập Ban điều phối nhằm tăng cường phối hợp quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.

Theo kế hoạch, hai địa phương sẽ phối hợp nhằm đảm bảo định hướng phát triển bền vững lưu vực sông và vùng bờ; Duy trì tổ chức đối thoại định kỳ (2 lần/năm) để trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan; thiết lập bộ cơ sở dữ liệu dùng chung liên quan đến quản lý tổng hợp lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn; và thiết lập mô hình có sự tham gia của cộng đồng trong công tác quản lý tổng hợp lưu vực sông thông qua các hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về quản lý tổng hợp lưu vực sông và vùng bờ.

Việc thành lập Ban điều phối nhằm tăng cường phối hợp quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.Việc thành lập Ban điều phối nhằm tăng cường phối hợp quản lý, khai thác và sử dụng nguồn tài nguyên hiệu quả, bảo vệ môi trường lưu vực sông Vu Gia-Thu Bồn và vùng bờ 2 địa phương Quảng Nam và Đà Nẵng.

Việc thành lập Ban điều phối cũng liên quan việc xảy ra những e ngại liên quan việc một số nhà máy tại tỉnh Quảng Nam được chuyển lên đầu nguồn khu vực sông Vu Gia vào tháng 10/2016. Trong đó có việc UBND tỉnh Quảng Nam chấp thuận cho chuyển nhà máy của Công ty thép Việt Pháp lên đầu nguồn sông Vu Gia (huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam) khiến lãnh đạo và người dân TP Đà Nẵng e ngại.