Đà Nẵng và Đại sứ quán Ai-len ký thoả thuận hợp tác đào tạo công chức

VietTimes -- Đại sứ quán Ai-len sẽ làm cầu nối với các trường đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo thạc sỹ, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý cho cán bộ của Đà Nẵng.
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và bà Cáit Moran, Đại sứ Ai-len tại Việt Nam tại buổi ký kết (ảnh: danang.gov.vn)
Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ và bà Cáit Moran, Đại sứ Ai-len tại Việt Nam tại buổi ký kết (ảnh: danang.gov.vn)

Tại buổi tiếp đón của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đối với chuyến thăm xã giao và làm việc của bà Cáit Moran, tân Đại sứ Ai-len tại Việt Nam, UBND TP Đà Nẵng và Đại sứ quán Ai-len tại Việt Nam đã ký kết thoả thuận hợp tác mang tính chiến lược trong hoạt động đào tạo và khởi nghiệp cho Đà Nẵng.

Cụ thể, Đại sứ quán Ai-len sẽ hỗ trợ Đà Nẵng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua các chương trình đào tạo thạc sỹ, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý cho cán bộ tài năng cuả thành phố. Đồng thời, Đại sứ quán Ai- len sẽ làm đầu mối liên hệ với các trường Đại học của Ai- len, thông qua trường Đại học Kinh tế (Đại học Đà Nẵng) và Vườn ươm doanh nghiệp của TP hỗ trợ cho hoạt động đào tạo khởi nghiệp cho sinh viên và các starup Việt Nam trong thời gian tới.