Đà Nẵng tụt hạng, về thứ 2 trong bảng xếp hạng PCI 2017

VietTimes -- Mặc dù tăng 0,11 điểm so với năm 2016, nhưng năm 2017, Đà Nẵng đã tụt hạng sau 4 năm liên tiếp đừng đầu chỉ số PCI.
Mặc dù tăng 0,11 điểm so với năm 2016, nhưng năm 2017, Đà Nẵng đã tụt hạng sau 4 năm liên tiếp đừng đầu chỉ số PCI.
Mặc dù tăng 0,11 điểm so với năm 2016, nhưng năm 2017, Đà Nẵng đã tụt hạng sau 4 năm liên tiếp đừng đầu chỉ số PCI.
Sáng 22/3, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) công bố chỉ số đánh giá và xếp hạng về chất lượng điều hành kinh tế của các tỉnh, thành phố Việt Nam (PCI) 2017. 
Theo đó, mặc dù tăng 0,11 điểm so với năm 2016 và đạt mức 70,11 điểm nhưng PCI năm 2017 của Đà Nẵng vẫn về nhì, đứng sau Quảng Ninh với 70,7 điểm. Về vị trí thứ 3 là Đồng Tháp với 68,8 điểm. Đây cũng là 3 địa phương nằm trong nhóm có chất lượng điều hành xuất sắc và có cơ sở hạ tầng tốt nhất Việt Nam và vì có nhiều sáng kiến trong cải thiện môi trường kinh doanh.
Đây là năm thứ 13 liên tiếp VCCI phối hợp với USAID thực hiện điều tra dựa trên thông tin phản hồi từ 12.000 doanh nghiệp, trong đó có trên 10.200 doanh nghiệp dân doanh đang hoạt động tại 63 tỉnh, thành phố và gần 1.800 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại 21 tỉnh, thành phố tại Việt Nam.
Điều tra PCI 2017 ghi nhận sự cải thiện chất lượng điều hành rất ấn tượng của chính quyền các địa phương trên cả nước. So với nhưng năm trước, các chính quyền giải quyết kịp thời hơn các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Chi phí không chính thức có xu hướng được cải thiện tích cực, môi trương kinh doanh bình đẳng hơn và chất lượng giải quyết các thủ tục hành chính đang có nhiều chuyển biến tích cực.