Đà Nẵng quyết chi 550 tỷ đồng xây nút giao thông 3 tầng phía tây cầu Trần Thị Lý

VietTimes -- Sau khi phê duyệt chủ trường xây dựng hầm chui đôi tại nút giao thông phía Tây cầu Rồng, Đà Nẵng tiếp tục thông qua chủ trương xây dựng nút giao thông 3 tầng phía Tây cầu Trần Thị Lý nhằm giảm tình trạng ùn tắc giao thông.
Đà Nẵng sẽ xây nút giao thông 3 tầng phía tây cầu Trần Thị Lý hơn 550 tỷ đồng vào cuối năm 2018.
Đà Nẵng sẽ xây nút giao thông 3 tầng phía tây cầu Trần Thị Lý hơn 550 tỷ đồng vào cuối năm 2018.

Chiều 19/10, tại kỳ họp thứ 8 (bất thường) HĐND TP Đà Nẵng đã thông qua chủ trương xây dựng nút giao thông 3 tầng tại khu vực phía Tây cầu Trần Thị Lý nhằm giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông qua điểm này.

Theo phương án thiết kế được duyệt, Đà Nẵng sẽ làm một cầu vượt thép dài 203m trên đường 2/9 băng qua đường Duy Tân. Đối với tầng mặt đất, sẽ có vòng xoay và tầng dưới cùng bố trí hầm chui dài 750m đi theo hướng từ đường Duy Tân chui qua nút giao thông với đường Núi Thành, qua vòng xoay giao 2/9 và kết nối với đường Bạch Đằng nối dài.

Dự kiến dự án sẽ khởi công cuối năm 2018 và dự kiến hoàn thành trong năm 2020. Kinh phí hơn 550 tỷ đồng từ nguồn ngân sách thành phố. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông làm chủ đầu tư, quản lý.

Ngoài mục tiêu giảm ùn tắc, nút giao thông còn được kỳ vọng là điểm nhấn, tạo nên trục giao thông kết nối tuyến sân bay quốc tế Đà Nẵng với khu vực phía Đông TP Đà Nẵng, góp phần thúc đẩy du lịch và giảm tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài tại khu vực này.

Trước đó, Đà Nẵng cũng đã phê duyệt quy hoạch và đưa vào danh mục Dự án phát triển bền vững thành phố Đà Nẵng đối với Dự án Nút giao thông phía tây cầu Rồng với tổng kinh phí đầu tư là 384,9 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2019- 2021./.