Đà Nẵng phát hiện ca dương tính COVID-19 ngoài cộng đồng sau hơn 30 ngày không có ca mắc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Tối ngày 18/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Đà Nẵng thông tin, vừa phát hiện một ca dương tính mới trong cộng đồng.
Lực lượng y tế phong toả khu vực ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng
Lực lượng y tế phong toả khu vực ngay sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Bệnh nhân là anh N.V.H. (SN 1962, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), nghề nghiệp làm bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân (quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng).

Sáng ngày18/6, công ty yêu cầu tất cả nhân viên trong công ty đến Bệnh viện Gia Đình làm xét nghiệm COVID-19. Sau khi xét nghiệm, anh H. ra về do không thuộc đối tượng theo dõi. Đến 12h trưa cùng ngày, bệnh viện xác định mẫu gộp dương tính, nên thông báo cho các bệnh nhân và địa phương.

Đến 14h20 cùng ngày, kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính SARS-CoV-2. Sau đó, bệnh viện đã chuyển mẫu cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Đà Nẵng để xét nghiệm khẳng định và kết luận bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, ngày 14/6, bệnh nhân bắt đầu có dấu hiệu mệt mỏi, ngạt mũi, rát họng và hiện tại, bệnh nhân ngạt mũi, rát họng.

Bệnh nhân có tiền sử dịch tễ cụ thể như sau:

Các ngày 1, 3, 5, 7, 9/6, bệnh nhân ở nhà phụ bán cơm với vợ, không đi đâu.

Riêng ngày 15/6, lúc 16h30 -17h, bệnh nhân có đi mua đồ gỗ cũ tại chợ Tân Chính (tiệm bán cửa sắt cũ ngay bùng binh cũ tại ngã ba Huế, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn.

Các ngày 2, 4, 6, 8, 10/6, hàng ngày bệnh nhân đi làm bảo vệ tại Công ty Nhựa Duy Tân và làm theo ca 24 giờ nghỉ 24 giờ. Ngày nghỉ hay phụ vợ bán cơm tại đường Lê Duẩn, Đà Nẵng.

Riêng ngày 6/6 và 10/6, bệnh nhân có tiếp nhận 2 xe (mỗi ngày 1 xe) nhập hàng từ TP HCM đến Đà Nẵng (trên mỗi xe có 3 người từ TP HCM) đến nhập hàng vào kho trong công ty. Tại đây bệnh nhân có hướng dẫn chỉ vị trí cho lái xe và công nhân bốc xếp hàng vào kho. Sau khi bốc xếp hàng hoá xong lái xe về lại TP HCM

Trong số 3 người từ TP HCM vận chuyển hàng ra Công ty (ngày 10/6), có trường hợp BN 12190 (tên N.V.V) là 1 trong 2 lái xe. Trường hợp này được phát hiện dương tính lần 1 vào ngày 15/6.

Các ngày 11, 13, 15, 17/6, bệnh nhân ở nhà phụ bán cơm với vợ, không đi đâu. Riêng ngày 17/6, bệnh nhân có ăn sáng (khoảng 7h30) tại kiệt gần kiệt 407 (gần Trạm Y tế Tân Chính), có đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẩn.

Các ngày 12,14,16,18/6, hằng ngày bệnh nhân đi làm bảo vệ tại Công ty, làm theo ca 24 giờ nghỉ 24 giờ. Ngày nghỉ hay phụ vợ bán cơm tại đường Lê Duẩn, Đà Nẵng.

Bệnh nhân thường xuyên uống cà phê tại quán chị Th. trước cổng Công ty.

Các buổi sáng thường ăn tại quán mì quảng Phú Chiêm (đường Lê Huy Đình giao Bế Văn Đàn) và ăn tại quán Bún (kiệt 421, Lê Duẩn, Đà Nẵng), buổi trưa và buổi tối về nhà mang cơm lên công ty để ăn.

Ngày 14/6, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, ngạt mũi, rát họng nên được vợ H.T.D.T đi mua thuốc tại quầy thuốc trước nhà

Ngày 16/6, bệnh nhân có đi mua đồ tại cửa hàng nhôm Trọng Đại đường Hoàng Hoa Thám, mua đồ điện nước góc đường Hoàng Hoa Thám và Lê Duẫn.