Đà Nẵng: Phạt 23 người trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 vào rừng đi phượt

VietTimes -- Ông Thái Văn Hoài Na - Chủ tịch UBND xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) vừa cho biết, đã xử phạt hàng chục “phượt thủ” trốn chốt kiểm soát dịch COVID-19 để lên núi tổ chức dã ngoại.
Lực lượng chức năng xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), lập biên bản, xử lý các đối tượng trốn chốt kiểm dịch COVID-19 vô rừng đi phượt
Lực lượng chức năng xã Hòa Bắc (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng), lập biên bản, xử lý các đối tượng trốn chốt kiểm dịch COVID-19 vô rừng đi phượt

Theo đó, vào ngày 2/4 (dịp lễ Giỗ tổ Hùng Vương), lực lượng chức năng xã Hòa Bắc đã ngăn chặn, yêu cầu nhiều nhóm thanh niên ra về khi họ đang cố điều khiển chạy xe máy đi qua các chốt kiểm dịch COVID-19 để đến các điểm dã ngoại trên địa bàn. Tuy nhiên, lợi dụng đường cao tốc La Sơn - Túy Loan đang thi công, nhóm người này đã vượt qua các chốt kiểm soát, lên các khu vực thác nước, tập trung vui chơi, nấu nướng, ăn uống.

Trước sự việc, lực lượng chức năng xã Hòa Bắc đã kiểm tra, lập biên bản, xử phạt hành chính 23 người với tổng số tiền 4,6 triệu đồng (200.000 đồng/người), đồng thời, yêu cầu rời khỏi hiện trường.

Nhóm người trốn chốt kiểm dịch lên rừng nấu nướng, vui chơi
Nhóm người trốn chốt kiểm dịch lên rừng nấu nướng, vui chơi

Cũng theo UBND xã Hòa Bắc, số người bị phạt chủ yếu ở các quận Hải Châu, Liên Chiểu (Đà Nẵng) và một số xã lân cận nên UBND xã Hòa Bắc đã gửi thông báo vi phạm về nơi cư trú để địa phương phối hợp giám sát, tránh tái phạm.