Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán

VietTiems -- Thực hiện chỉ thị số 11-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thành ủy Đà Nẵng vừa có văn bản thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa nhân kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương và dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017.
Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên và kỷ niệm 20 TP trực thuộc Trung ương
Đà Nẵng không bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên và kỷ niệm 20 TP trực thuộc Trung ương

Trước đó, trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng năm mới và Kỷ niệm 20 năm TP Đà Nẵng trực thuộc Trung ương, TP Đà Nẵng dự kiến sẽ bắn pháo hoa tại bãi biển Công viên Biển Đông theo hình thức pháo hoa nghệ thuật trong thời gian 12 phút từ 21h00 ngày 1/1/ 2017 với kinh phí từ nguồn xã hội hóa.
ối với Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, pháo hoa dự kiến sẽ được bắn trong thời gian 15 phút, bắt đầu từ 0h00-0h15 ngày 28/1/2017 (tức đêm 30 Tết) tại 4 điểm gồm: Trên cầu Nguyễn Văn Trỗi (phía quận Sơn Trà); Sân vận động quận Ngũ Hành Sơn; Khu đất trước Trung tâm hành chính quận Liên Chiểu; và tại mặt bằng khu đất thuộc Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang.

Tuy nhiên, thực hiện nghiêm chỉ thị số 11-CT/TW ngày 20/12/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Công văn số 873-CV/TU của Ban Thường vụ Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, ngày 23/12, Thành ủy Đà Nẵng đã có văn bản gửi Ban cán sự đảng Ủy UBND TP thống nhất chủ trương không bắn pháo hoa.