Đà Nẵng: Khách sạn nơi 2 người Anh mắc COVID-19 hiện ra sao?

VietTimes -- Sáng 22/3, 36 du khách lưu trú và nhân viên khách sạn Vanda (Đà Nẵng), nơi có 2 bệnh nhân là du khách người Anh mắc COVID-19 (bệnh nhân thứ 22 và 23) đã hoàn thành thời gian cách ly, trở lại sinh hoạt bình thường.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hải Châu, đại diện khách sạn Vanda và các cơ quan liên quan trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng, chống COVID-19 cho toàn bộ số du khách và nhân viên tại đây
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hải Châu, đại diện khách sạn Vanda và các cơ quan liên quan trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng, chống COVID-19 cho toàn bộ số du khách và nhân viên tại đây

Đây là số du khách nhiều quốc tịch (Mỹ, Đức, Hồng Kông, Đài Loan-Trung Quốc) lưu trú tại khách sạn Vanda vào thời điểm 2 du khách người Anh cùng lưu trú tại đây được xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Việc phát hiện 2 trường hợp mắc COVID-19 này buộc Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 TP Đà Nẵng phải ra quyết định cách ly tạm thời 14 ngày (từ ngày 8/3-22/3) đối với toàn bộ du khách lưu trú tại khách sạn, cũng như toàn bộ nhân viên tại đây, để phòng, chống dịch, tránh lây lan ra bên ngoài cộng đồng.

Sau khi hoàn thành việc cách ly theo quy định và căn cứ kết quả xét nghiệm bệnh phẩm của số người cách ly, sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hải Châu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng, chống COVID-19 cho toàn bộ số người bị cách ly, để các du khách chuẩn bị các thủ tục cần thiết trở về nước trong ngày 22/3.

Theo lãnh đạo khách sạn Vanda, ngay sau khi hoàn thành việc cách ly phòng, chống COVID-19, khách sạn Vanda sẽ được tổng vệ sinh toàn bộ, đáp ứng cho việc trở lại hoạt động bình thường kể từ ngày 24/3.

Trước đó như VietTimes đã đưa tin, ngày 8/3, Bộ Y tế đã công bố trường hợp thứ 22 và 23 mắc COVID-19 tại Việt Nam là 2 du khách người Anh đang lứu trú tại Đà Nẵng. Đây là 2 du khách đi cùng chuyến bay VN0054 với bệnh nhân số 17 mắc COVID-19 từ London tới Nội Bài (Việt Nam) vào sáng 2/3.

Sau khi xuống sân bay Nội Bài, 2 du khách này đáp tiếp chuyến bay đến Đà Nẵng vào sáng cùng ngày và lưu trú tại khách sạn Vanda trên đường Nguyễn Văn Linh (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng). Sau khi xác minh thông tin, 2 du khách này đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và tiến hành chuyển về Bệnh viện Đà Nẵng để theo dõi, cách ly và điều trị.

Trong quá trình lưu trú tại Đà Nẵng, 2 bệnh nhân người Anh này đã lây nhiễm cho 1 người địa phương (nhân viên bán hàng siêu thị Điện máy Xanh) và nhân viên này trở thành bệnh nhân thứ 35.

Đến sáng 13/3, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Đà Nẵng cho biết kết quả xét nghiệm mẫu bệnh phẩm lần 2 của 2 bệnh nhân người Anh mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng (bệnh nhân thứ 22 và 23) đã âm tính với COVID-19. Cả 2 bệnh nhân không có triệu chứng ho, không sốt, không khó thở, X-quang phổi bình thường và đang chờ kết quả xét nghiệm lần tiếp theo.

Du khách kết thức cách ly tại khách sạn Vanda lên xe ra sân bay về nước
Du khách kết thức cách ly tại khách sạn Vanda lên xe ra sân bay về nước

Riêng đối với bệnh nhân thứ 35 (lây nhiễm từ 2 bệnh nhân du khách người Anh) có tình trạng sức khỏe ổn định và đang được tiếp tục điều trị, lấy mẫu xét nghiệm lần 2 ngày 12/3 và đang chờ kết quả xét nghiệm.

Cũng theo CDC Đà Nẵng, tính đến 8h00 ngày 22/3, Đà Nẵng ghi nhận có 515 trường hợp (398 người Việt Nam, 117 người nước ngoài) nghi mắc COVID-19 đã được điều trị; cho ra viện, chuyển cách ly 389 trường hợp (289 người Việt Nam, 100 người nước ngoài); đang điều trị tại các bệnh viện 126 trường hợp nghi mắc COVID-19 và điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng 4 trường hợp mắc COVID-19 (1 người Việt Nam và 3 người nước ngoài).

Liên quan đến tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn, từ 13h30 ngày 21/3 đến 8h ngayd 22.3, trên địa bàn TP Đà Nẵng ghi nhận thêm 14 trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 (13 người Việt Nam, 1 người nước ngoài).

Tính đến nay, trên địa bàn Đà Nẵng đã có tổng cộng có 1.145 mẫu xét nghiệm âm tính và 4 mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trong ngày 21/3, CDC Đà Nẵng đã giám sát 7 tàu bay với 266 người nhập cảnh, tất cả đều thực hiênh khai báo y tế; Tạm dừng nhập cảnh đối với tất cả người nước ngoài đến Việt Nam từ 0h ngày 22/3 theo thông báo của Thủ tướng Chính phủ.

Tính đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã cách ly 177 trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc COVID-19 trên địa bàn tại các trung tâm y tế quận huyện; 1.917 trường hợp cách ly tại các trung tâm cách ly tập trung; cách ly tại nhà 1.192 trường hợp; cách ly tai khách sạn 83 trường hợp; theop dõi tại cộng đồng 845. Trong thời gian qua, các cơ sở cách ky cũng đã cho kết thúc cách ly đối với 3.014 trường hợp.

Một số hình ảnh về buổi kết thúc cách ly đối với 36 du khách và nhân viên khách sạn ở Đà Nẵng, nơi 2 bệnh nhân người Anh lưu trú:

Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hải Châu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng, chống COVID-19 cho toàn bộ số du khách và nhân viên cách ly tại khách sạn Vanda
Sáng 22/3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Hải Châu đã trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly phòng, chống COVID-19 cho toàn bộ số du khách và nhân viên cách ly tại khách sạn Vanda
Phát giấy chứng nhận
Phát giấy chứng nhận
Du khách chụp ảnh lưu niệm
Du khách chụp ảnh lưu niệm
Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chụp ảnh lưu niệm
Các lực lượng chức năng làm nhiệm vụ chụp ảnh lưu niệm 
Du khách rời khách sạn để ra sân bay về nước
Du khách rời khách sạn để ra sân bay về nước
 
 
 
Giấy xác nhận hoàn thánh cách ly phòng, chóng dịch COVID-19 cấp cho du khách và nhân viên khách sạn Vanda
Giấy xác nhận hoàn thánh cách ly phòng, chóng dịch COVID-19 cấp cho du khách và nhân viên khách sạn Vanda
Du khách được đón và đưa ra sân bay
Du khách được đón và đưa ra sân bay
Ngay sau đó, khách sạn được phun khử trùng và vệ sinh để chuẩn bị hoạt động trở lại
Ngay sau đó, khách sạn được phun khử trùng và vệ sinh để chuẩn bị hoạt động trở lại