Đà Nẵng: Hơn 1.500 sinh viên kêu gọi chung tay bảo vệ môi trường biển

VietTimes -- Chiều 15/8, hơn 1.500 tân sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã tham gia chương trình city tour đầu khóa và thực hiện nhiều hoạt động nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng). 
Chiều 15/8, hơn 1.500 tân sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã tham gia chương trình city tour đầu khóa và thực hiện nhiều hoạt động nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Chiều 15/8, hơn 1.500 tân sinh viên Đại học Đông Á (Đà Nẵng) đã tham gia chương trình city tour đầu khóa và thực hiện nhiều hoạt động nhằm kêu gọi bảo vệ môi trường biển tại bãi biển Phạm Văn Đồng (quận Sơn Trà, Đà Nẵng).
Hoạt động nhằm kêu gọi cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường biển, đồng hành cùng chương trình xây dựng thành phố môi trường, thân thiện mà TP. Đà Nẵng đang hướng đến. Bằng những hoạt động như: đồng diễn flash-mod, thi sáng tạo xanh với chủ đề “Để biển mãi xanh”, nhặt và thu gom rác tại bãi biển và các hoạt động thể thao biển của 1.500 sinh viên đã thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo du khách và người dân có mặt tại bãi biển, cùng quyết tâm giữ gìn cảnh quan để môi trường sống trong lành và bền vững. 
Theo Ban tổ chức, chương trình là dịp để toàn thể tân sinh viên nhà trường rèn luyện thái độ ứng xử văn minh nơi công cộng, trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống từ những việc nhỏ nhất như: nghiêm túc xếp hàng, tuân thủ văn hóa giao thông, bỏ rác đúng nơi quy định,… bên cạnh lối sống biết sẻ chia, biết cảm ơn, xin lỗi,… và thái độ học tập, thực hành nghề nghiệp nghiêm túc. 
Nhiều hoạt động ý nghĩa với thông điệp sống văn minh nơi công cộng, trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sốngNhiều hoạt động, trò chơi ý nghĩa với thông điệp sống văn minh nơi công cộng, trách nhiệm với cộng đồng và môi trường sống

Bên cạnh đó, Đại học Đông Á còn xây dựng chương trình học tập đầu khóa dành cho tân sinh viên năm 2017 với nhiều nội dung giáo dục kỹ năng dành cho các bạn trẻ như: phương pháp học đại học, kỹ năng thiết lập quan hệ xã hội, kỹ năng thích ứng - quản lý cảm xúc và giải quyết mâu thuẫn, văn hóa tổ chức, kỹ năng xây dựng thương hiệu và định vị bản thân, chuyên đề tâm lý tình yêu nơi giảng đường, kỹ năng nghề nghiệp định hướng việc làm, tầm quan trọng của tiếng Anh trong hội nhập,… do các diễn giả tên tuổi trong nước thực hiện.