Đà Nẵng: Cơ hội việc làm đến 2.500 USD/tháng cho sinh viên điều dưỡng

VietTimes – Trong thời gian đầu, mỗi năm sẽ só khoảng 50 sinh viên điều dưỡng sang Nhật thực tập với mức lương 1.500 USD/tháng trong thời gian 1 năm, sau đó sẽ làm việc với mức lương 2.200 - 2.500 USD/tháng.
Sinh viên điều dưỡng ĐH Đông Á đang thực hành kỹ năng chăm sóc bệnh nhân tại khu chức năng nhà trường
Sinh viên điều dưỡng ĐH Đông Á đang thực hành kỹ năng chăm sóc bệnh nhân tại khu chức năng nhà trường

Ngày 20/4, ĐH Đông Á (Đà Nẵng) cho biết, sau những nỗ lực không ngừng, bất chấp dịch COVID-19 hoành hành, Đại diện Tập đoàn y tế TATSHOUKAI và Hiệp hội giao lưu quốc tế Nhật Bản đã ký biên bản thỏa thuận với ĐH Đông Á về internship và việc làm cho sinh viên điều dưỡng tại Nhật.

Theo đó, trong thời gian đầu, Tập đoàn TATSHOUKAI sẽ nhận 50 sinh viên điều dưỡng/năm (sinh viên năm 4, tiếng Nhật N4/N3) sang Nhật thực tập với mức lương 1.500 USD/tháng trong thời gian 1 năm, sau đó sẽ làm việc với mức lương 2.200 - 2.500 USD/tháng.

“Với những thỏa thuận ban đầu như vậy, sau dịch COVID-19, Tập đoàn y tế TATSHOUKAI sẽ sang Việt Nam và cùng ĐH Đông Á bàn tiếp kế hoạch hợp tác trong thời gian 10 năm” – Ths. Lương Minh Sâm, Phó Hiệu trưởng ĐH Đông Á cho biết.

Cũng theo ông Lương Minh Sâm, để chăm lo cho sinh viên của trường tại Nhật bản, Hiệp hội giao lưu quốc tế Nhật Bản sẽ thay mặt ĐH Đông Á chăm lo cho sinh viên và hỗ trợ sinh viên về nhà ở, học bổng, giao lưu quốc tế, tổ chức các hoạt động văn hóa… Bên cạnh đó, Hiệp hội sẽ phối hợp với ĐH Đông Á đảm bảo quyền lợi cho sinh viên ĐH Đông Á khi học tập và làm việc tại Nhật.

Tại buổi ký kết thỏa thuận, Hiệp hội giao lưu quốc tế Nhật Bản còn có kế hoạch hỗ trợ Đông Á xây dựng phòng thực hành, phòng thí nghiệm, xây dưng giáo trình và huấn luyện giảng viên các ngành Điều dưỡng, Ô tô, Điện tử- Tự động hóa, QTKD, CNTT và Khách sạn -Du lịch.

Được biết, TATSHOUKAI là Tập đoàn y tế lớn của Nhật tại Vùng Tokyo , Yokohama .. có hàng trăm cơ sở y tế bao gồm bệnh viện, viện dưỡng lão, trường y...