Đà Nẵng: Chương trình Ly cà phê yêu thương trở lại sau 6 tháng gián đoạn vì COVID-19

VietTimes – Sau gần 6 tháng dừng vì dịch COVID-19, sáng 20/6, Chương trình Ly cà phê yêu thương do Hội Nhà báo TP Đà Nẵng tổ chức đã hoạt động trở lại với sự chung tay góp sức của đội ngũ những người làm báo trên địa bàn TP.
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo Hội Nhà báo TP Đà Nẵng sự kiện  Ly cà phê yêu thương kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam
Ông Huỳnh Đức Thơ - Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và lãnh đạo Hội Nhà báo TP Đà Nẵng sự kiện Ly cà phê yêu thương kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Đặc biệt, sự kiện diễn ra trong kỷ niệm 95 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21/6 với sự có mặt của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, Ban Tuyên giáo Thành ủy, lãnh đạo các sở ban ngành địa phương, cùng hàng trăm phóng viên, nhà báo hoạt động, tác nghiệp trên địa bàn tham dự.

Trong chương trình này, Ban Điều hành đã trao 11 suất học bổng cho các em học sinh, sinh viên trên địa bàn TP Đà Nẵng. Đồng thời tiếp nhận đóng góp gây quỹ cho chương trình đến từ các cá nhân, tổ chức trên địa bàn.

Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao học bổng của chương trình cho học sinh hiếu học.
Ông Lê Trung Chinh - Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng trao học bổng của chương trình cho học sinh hiếu học.

Chương trình Ly cà phê yêu thương lần đầu tiên được tổ chức vào tháng 10/2018, do Hội nhà báo TP Đà Nẵng và các Chi hội nhà báo trực thuộc tổ chức đã có nhiều hoạt động phong phú, ý nghĩa, tạo sự lan tỏa và chạm đến trái tim của nhiều người. Tính đến nay, Chương trình đã tiếp nhận hơn 1,2 tỷ đồng từ các nhà hảo tâm và đã trao hỗ trợ hơn 907 triệu cho hơn 212 trường hợp.

Ban Điều hành chương trình Ly cà phê yêu thương trao tặng quà động viên đội ngũ y bác sỹ làm nhiệm vụ tại các tuyến đầu chống dịch COVID-19
Ban Điều hành chương trình Ly cà phê yêu thương trao tặng quà động viên đội ngũ y bác sỹ làm nhiệm vụ tại các tuyến đầu chống dịch COVID-19

Trong thời gian tạm hoãn tổ chức vì dịch, Ban Điều hành chương trình đã phát động chiến dịch “Đội ngũ y tế khỏe – chúng ta khỏe” để ủng hộ đội ngũ y tế - tuyến đầu chống dịch COVID-19. Trong chiến dịch này, chương trình đã huy động được hơn 272 triệu đồng và chi 296 triệu đồng cho 22 bệnh viện, trung tâm y tế, khu cách ly tập trung. Chiến dịch như một sự tri ân đến đội ngũ y tế, những người tuyến đầu chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.