Đà Nẵng chỉ đạo làm rõ vụ phóng viên Báo Người Lao Động bị hành hung

VietTimes -- Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc phóng viên Báo Người Lao động bị hành hung khi đang tác nghiệp hiện trường hôm 25/3.
Phóng viên Trần Văn Quyên, công tác tại Báo Người Lao động-Văn phòng miền Trung trình báo sự việc tạo cơ quan công an
Phóng viên Trần Văn Quyên, công tác tại Báo Người Lao động-Văn phòng miền Trung trình báo sự việc tạo cơ quan công an

Sáng 26/3, Sở TTTT TP Đà Nẵng cho biết, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản yêu cầu Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc phóng viên tập sự Trần Văn Quyên, công tác tại Báo Người Lao động-Văn phòng miền Trung bị nhóm người hành hung khi đang tác nghiệp hiện trường hôm 25/3. Đồng thời yêu cầu Công an TP Đà Nẵng, UBND quận Thanh Khê xử lý theo thẩm quyền, báo cáo lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng trước ngày 28/3.

Trước đó, vào khoảng 14h chiều ngày 25/3, trong khi cùng các đồng nghiệp tác nghiệp hiện trường vụ tai nạn giao thông giữa ô tô bán tải mang BKS 43C-125.74 và ô tô con mang BKS 92A-138.12 trên đường Nguyễn Tất Thành, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, phóng viên Trần Văn Quyên (bút danh Vĩnh Quyên) bị một nhóm người xăm trổ bao vây, uy hiếp, yêu cầu xóa tất cả hình ảnh, clip mà phóng viên này đã ghi được tại hiện trường. Mặc dù anh Vĩnh Quyên đã trình bày mình là phóng viên đang tác nghiệp, nhưng nhóm người này vẫn uy hiếp, hành hung và buông lời đe dọa.

Sự việc phải nhờ sự can thiệp của người dân và lực lượng công an thì  phóng viên Vĩnh Quyên mới được giải thoát. Sau khi xảy ra vụ việc, phóng viên Trần Văn Quyên được đưa về trụ sở công an phường Xuân Hà làm tường trình.

Sự việc xảy ra gây bức xúc trong dư luận và những người làm báo. Hành vi của các đối tượng đã vi phạm Khoản 12, Điều 9, Luật Báo chí khi “Đe dọa, uy hiếp tính mạng, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của nhà báo, phóng viên; phá hủy, thu giữ phương tiện, tài liệu, cản trở nhà báo, phóng viên hoạt động nghề nghiệp đúng pháp luật”.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản yêu cầu Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc phóng viên tập sự Trần Văn Quyên bị hành hung theo phản ánh
Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh đã có văn bản yêu cầu Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với Chủ tịch UBND quận Thanh Khê và các đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh vụ việc phóng viên tập sự Trần Văn Quyên bị hành hung theo phản ánh

Trước đó, trả lời câu hỏi của báo giới, Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an TP Đà Nẵng cho biết đang chỉ đạo cho Công an quận Thanh Khê khẩn trương điều tra, xác minh làm rõ vụ việc và xử lý theo quy định.

Hiện Sở TT-TT TP Đà Nẵng, Hội nhà báo TP Đà Nẵng đang tiếp tục theo sát sự việc và có những động thái cần thiết để bảo vệ quyền tác nghiệp hợp pháp của phóng viên.