Đà Nẵng "ân hạn" tháo dỡ "biệt phủ" trên núi Hải Vân thêm hơn 3 tháng

VietTimes -- UBND quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã đồng ý gia hạn việc tháo dỡ "biệt phủ" không phép xây dựng trên núi Hải Vân của ông Ngô Văn Quang - giám đốc Công ty vàng Phước Minh - thêm hơn 3 tháng, với hạn cuối cùng vào ngày 15/4/2016.
Đà Nẵng "ân hạn" tháo dỡ "biệt phủ" trên núi Hải Vân thêm hơn 3 tháng

Trước đó, ngày 8/12/2015, quận Liên Chiểu đã ban hành quyết định cưỡng chế đối với ông Quang do không chấp hành biện pháp khắc phục hậu quả, tự giác phá dỡ công trình xây dựng vi phạm

Một ngày sau, ông Quang tự giác tháo dỡ một số hạng mục xây dựng vi phạm, nhưng phần lớn hạng mục vi phạm còn lại đến nay vẫn chưa được tháo dỡ. 

Ngày 16/12, ông Quang gửi đơn trình báo và đề nghị được kéo dài thời hạn tháo dỡ công trình vi phạm đến sau thời hạn 31/1/2016. Vì một số lý do liên quan tới quy trình tháo dỡ các hạng mục đắt tiền, tinh xảo....

Qua kiểm tra, quận Liên Chiểu đồng ý với trình bày trên và xác nhận ông Quang đã tự nguyện tháo dỡ công trình vì phạm.

Do vậy, ngày 28/1/2016, quận Liên Chiểu đã biên bản công nhận ông Quang đã tự nguyện thi hành quyết định cưỡng chế.

Đồng thời, quận Liên Chiểu đồng ý gia hạn việc thực hiện tháo dỡ công trình vi phạm của ông Quang thêm hơn 3 tháng, với hạn cuối cùng phải hoàn thành trước ngày 15/4/2016.

Nếu quá thời hạn trên mà công trình vẫn chưa tháo dỡ xong, UBND quận Liên Chiểu sẽ tiếp tục tiến hành cưỡng chế đối với công trình vi phạm xây dựng của ông Quang.