|
Ông Aleksey Arestovich, cựu cố vấn của Tổng thống Ukraine. Ảnh: RT. |
Ông Aleksey Arestovich, cựu trợ lý của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky, cho rằng sự kiêu hãnh và bướng bỉnh của người dân Ukraine đã dẫn đến thất bại của đất nước trong cuộc xung đột vũ trang với Nga. Ông hy vọng Mỹ, Nga và Trung Quốc sẽ quyết định một giải pháp mà không cần tham khảo ý kiến của Ukraine.
Ông Arestovich từ bỏ vị trí trong chính phủ vào đầu năm 2023 sau khi mâu thuẫn với thông tin chính thức về một sự cố tên lửa. Hiện là một nhà phê bình gay gắt đối với chính quyền Zelensky, ông lập luận trong một bài đăng trên Telegram hôm đầu tuần rằng giọng điệu đang thay đổi trong diễn ngôn của phương Tây về Ukraine, và điều này báo hiệu một sự thay đổi chính sách quan trọng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giải quyết mọi việc với Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “mà không hỏi ý kiến chúng tôi, bởi vì giao tiếp với những người phủ nhận thực tế là vô ích”, ông viết.
“Chúng ta đã thua trong cuộc chiến vì sự ngu ngốc, kiêu ngạo và ngoan cố của chính mình. Sự thật là chúng ta đã tự đánh bại chính mình”, ông Arestovich viết thêm. “Chúng ta đã tạo ra một xã hội thù hận và không khoan dung lẫn nhau, trong đó mọi cá nhân đều đúng và mọi người đều có lỗi”.
Ông trích dẫn một số tin tức gần đây, gọi chúng là lời cảnh tỉnh để người Ukraine thừa nhận thất bại và vai trò của họ trong đó.
Ông Keith Kellogg, đặc phái viên của ông Trump về cuộc xung đột Ukraine, đã kêu gọi Kiev nối lại các cuộc bầu cử Tổng thống và bầu cử Quốc hội, vốn bị ông Zelensky đình chỉ theo thiết quân luật.
Nhà bình luận chính trị bảo thủ Mỹ Tucker Carlson đã gọi nhà lãnh đạo Ukraine là “kẻ độc tài” trong cuộc tranh luận với người dẫn chương trình truyền hình Anh Piers Morgan. Ngoài ra, quyết định đình chỉ các chương trình viện trợ nước ngoài của Washington vào tháng trước đã buộc nhiều tổ chức phi chính phủ và cơ quan truyền thông Ukraine phải kêu gọi quyên góp tư nhân để tránh bị đóng cửa.
Các tuyên bố công khai và báo cáo trên phương tiện truyền thông cho thấy chính quyền Trump đang tìm cách đóng băng cuộc xung đột Ukraine dọc theo các chiến tuyến hiện có. Moscow cho biết họ sẽ không chấp nhận một kết quả cho phép Kiev xây dựng lại quân đội và tiếp tục các hành động thù địch trong tương lai.
Các quan chức Nga khẳng định những nguyên nhân cốt lõi của cuộc xung đột, bao gồm cả việc NATO mở rộng sang châu Âu, cần phải được giải quyết để đạt được thỏa thuận hòa bình bền vững.
Quân đội Ukraine được cho là đang gặp khó khăn do tình trạng đào ngũ quy mô lớn và tinh thần suy sụp, trong khi Nga vẫn tiếp tục tiến lên. Trong khi đó, ông Zelensky đã kêu gọi những bên ủng hộ phương Tây triển khai ít nhất 200.000 quân với tư cách là lực lượng gìn giữ hòa bình. Ông cũng kêu gọi Trump áp dụng cách tiếp cận “hòa bình thông qua sức mạnh” để gây áp lực buộc Moscow phải chấp nhận các điều khoản đình chiến có lợi cho Kiev.