Cứu bệnh nhân nguy kịch vì bị bạn cùng phòng đâm trọng thương

VietTimes -- Bệnh viện 198 (Bộ Công an) đã thực hiện quy trình báo động đỏ, cứu sống bệnh nhân Trịnh Thanh T. (18 tuổi, quê Ninh Bình) nguy kịch vì bị bạn cùng phòng đâm trọng thương.

Theo đó, bệnh nhân T. nhập viện trong tình trạng rất nguy kịch với 2 vết thương nặng do bị đâm ở gối và hạ sườn phải, mất máu nhiều, nhịp tim rất yếu.

Bác sĩ bệnh viện 198 chăm sóc bệnh nhân sau mổ
Bác sĩ bệnh viện 198 chăm sóc bệnh nhân sau mổ

Đặc biệt, bệnh nhân bị thương nặng ở vùng bụng, xuyên thấu gan, thủng cơ hoành và mặt sau của tim, có nhiều máu trong ổ bụng và khoang màng phổi, tính mệnh ngàn cân treo sợi tóc.

Bệnh viện lập tức triển khai đồng thời 2 kíp mổ, một kíp xử trí vết thương ở gối phải, một kíp xử trí vết thương ở bụng ngực. Các bác sĩ vừa hồi sức vừa truyền máu, khẩn trương khâu vết thương gối phải, vết thương gan, cơ hoành.

Theo bác sĩ Nguyễn Mạnh Trường - Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện 198), việc xử trí các vết thương rất khó khăn, đặc biệt là khi bệnh nhân có thương tổn sát động mạch vành chính nuôi tim, đòi hỏi sự khéo léo và tinh tế của bác sĩ,

Sau gần 3 giờ đồng hồ căng thẳng cấp cứu, ca mổ thành công. Hiện sức khỏe bệnh nhân đang dần ổn định, qua giai đoạn nguy hiểm, dần vận động trở lại.

Được biết, đây là trường hợp bệnh nhân thứ hai trong tháng có vết thương ở tim được bác sĩ Bệnh viện 198 cứu sống.