Covid-19 và cơ hội làm mới hàng công đội tuyển

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Sau Hoàng Đức, Văn Toàn, đến lượt Tiến Linh mắc Covid-19 trước giờ hội quân ngày 13/1. Đây là dịp để HLV Park Hang-seo đưa ra những phương án mới.
Nếu Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh không nhiễm Covid-19 thì thầy Park cũng sẽ có nhiều sự thay đổi nhân sự. Ảnh VFF.
Nếu Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh không nhiễm Covid-19 thì thầy Park cũng sẽ có nhiều sự thay đổi nhân sự. Ảnh VFF.

Đội tuyển Việt Nam sẽ gặp chủ nhà vào ngày 27/1 trước khi quay lại Hà Nội, tiếp Trung Quốc vào ngày 1/2. Nếu Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh không nhiễm Covid-19 thì thầy Park cũng có nhiều sự thay đổi nhân sự khi gọi mới 9 cầu thủ so với đội hình dự AFF Cup 2020.

Tập trung muộn

Cả 3 tuyển thủ nói trên đều mắc Covid-19 khi thăm gia đình trong thời gian nghỉ ngơi sau khi tuyển Việt Nam kết thúc AFF Cup 2020. Cả đội xả trại hôm 4/1 sau khi cách ly ba ngày ở Hà Nội. Hiện các cầu thủ đội tuyển quốc gia đều đã tiêm phòng vaccine mũi thứ 3 nên nồng độ virus thấp. Khả năng ra sân của Hoàng Đức, Văn Toàn, Tiến Linh không cao, ít nhất trong trận đấu với Australia.

Theo quy định nhập cảnh của Australia hiện nay, người nước ngoài đến Melbourne cần đáp ứng hai điều kiện: Tiêm tối thiểu 2 mũi vaccine được quốc gia này thông qua và có kết quả xét nghiệm âm tính với Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi khởi hành. Nhìn Australia khắt khe với tay vợt số 1 Novak Djokovic khi tham dự Australia Open cho thấy quốc gia này rất khắt khe với việc nhập cảnh.

Cơ hội cho cầu thủ khác

Văn Toàn thường được đưa vào sân từ băng ghế dự bị trong khi Hoàng Đức, Tiến Linh là những cầu thủ thường xuyên được đá chính. Đặc biệt Hoàng Đức đã thi đấu rất tiến bộ trong thời gian gần đây, khẳng định một suất vững chắc ở hàng tiền vệ.

Hoàng Đức vừa có sinh nhật (11/1) đáng nhớ. Ảnh VTF

Hoàng Đức vừa có sinh nhật (11/1) đáng nhớ. Ảnh VTF

Nếu Hoàng Đức không thể ra sân sẽ tạo cơ hội cho Trọng Long đá cặp với Hùng Dũng. Tân binh Trọng Long của CLB TP.HCM lần đầu tiên được gọi lên đội tuyển, còn cầu thủ Hà Nội FC Hùng Dũng trở lại sau thời gian chấn thương. Tiền vệ của HAGL Minh Vương chỉ có vỏn vẹn 30 phút ra sân trong trận đấu mở màn AFF Cup 2020 gặp tuyển Lào cũng sẽ có cơ hội ra sân lần này.

Trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Park Hang-seo, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Công Phượng, Phan Văn Đức và Nguyễn Tiến Linh là những gương mặt tấn công thường xuyên được đá chính. Tiến Linh không ra sân thì Tô Văn Vũ hay Phạm Tuấn Hải có thể được đưa vào sân. Tuấn Hải là tiền đạo có thể đá trung phong cắm, còn Văn Vũ vào sân thì thầy Park sẽ đẩy Công Phượng đá cao nhất trên hàng công.