Công ty tên lửa Trung Quốc bán vé du lịch vũ trụ trên Taobao với giá 280.000 USD

Chuyến đi cận quỹ đạo dự kiến vào năm 2027 sẽ kéo dài khoảng 12 phút với độ cao tối đa là 150 km, bao gồm trải nghiệm không trọng lực kéo dài ít nhất 5 phút.
Deep Blue Aerospace đã tiến hành thử nghiệm tên lửa đẩy tái sử dụng Nebula-1 tại Ejin Banner, Nội Mông, vào ngày 22/9/2024 (Ảnh: SCMP)

Công ty khởi nghiệp công nghệ vũ trụ Trung Quốc Deep Blue Aerospace đang cung cấp thêm 20 vé du hành vũ trụ với giá 2 triệu NDT/vé (280.756 USD).

Được biết, người mua, những người cần phải trả khoản đặt cọc trực tuyến là 100.000 NDT cho mỗi vé, phải đến trung tâm nghiên cứu của công ty tại Bắc Kinh để ký hợp đồng và thanh toán phần còn lại.

Chuyến bay cận quỹ đạo đầu tiên của Deep Blue

Theo thông tin của Deep Blue, chuyến đi cận quỹ đạo dự kiến vào năm 2027 sẽ kéo dài khoảng 12 phút với độ cao tối đa là 150 km, bao gồm trải nghiệm không trọng lực kéo dài ít nhất 5 phút. Tên lửa Nebula-1 sẽ có thể chở 6 người, cung cấp tầm nhìn qua sáu cửa sổ toàn cảnh. Việc trở về Trái đất sẽ được hỗ trợ bởi một chiếc dù được thiết kế để tái sử dụng hơn 50 lần.

Deep Blue khuyến nghị hành khách, lý tưởng nhất là những người trong độ tuổi từ 18 đến 60, nên tham gia khóa đào tạo an toàn một tháng trước chuyến đi. "Hành khách được khuyến cáo nên mua bảo hiểm phù hợp cho du hành vũ trụ", công ty này cho hay.

Công ty cho biết thời gian chờ đợi 3 năm cho chuyến bay là do "sự phức tạp và rủi ro của công nghệ tên lửa". Công ty nói thêm rằng "trong thời gian đó, công ty sẽ dành toàn bộ nỗ lực cho nghiên cứu và phát triển công nghệ, xác minh thử nghiệm và tối ưu hóa hiệu suất để đảm bảo tên lửa đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất". Theo bài đăng trên WeChat, công ty có kế hoạch tiến hành "nhiều thử nghiệm" trên Nebula-1 vào năm 2025.

Thách thức và cơ hội của công nghệ không gian Trung Quốc

Deep Blue, được thành lập vào năm 2016, đã gia nhập một nhóm các công ty tiên phong trong lĩnh vực không gian thương mại phương Tây để đưa những người bình thường vượt qua ranh giới Kármán, ranh giới phân chia bầu khí quyển của Trái Đất và không gian vũ trụ.

Vào tháng 7/2021, New Shepard của Blue Origin đã thực hiện chuyến bay cận quỹ đạo có người lái đầu tiên với Bezos và ba hành khách khác trên tàu. Hai tháng sau, SpaceX cũng đã hoàn thành chuyến bay lên quỹ đạo đầu tiên. Tháng trước, Isaacman đã hợp tác với SpaceX để tiến hành thực hiện chuyến đi bộ ngoài không gian đầu tiên.

Deep Blue Aerospace đang theo đuổi mục tiêu chinh phục thị trường du hành không gian tư nhân và mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp không gian Trung Quốc. Tuy còn nhiều thử thách phía trước, công ty này đang dần khẳng định tiềm năng của mình, đưa Trung Quốc tham gia vào cuộc đua toàn cầu trong việc đưa con người chạm tới vũ trụ.

Theo SCMP