Công điện hỏa tốc ứng phó với bão Tokage

VietTimes -- Ngày 25/11, Văn phòng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai; Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn vừa có Công điện hỏa tốc số 39/CĐ-TW chỉ đạo phòng chống bão Tokage.
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 25/11, vị trí tâm bão Tokage ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc-120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây miền Trung Philippine
Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 25/11, vị trí tâm bão Tokage ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc-120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây miền Trung Philippine

Công điện yêu cầu, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố và Ban Chỉ huy Phòng Chống thiên tai, Tìm kiếm cứu nạn các Bộ theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của bảo để thoát ra, hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm; khu vực nguy hiểm trong 24 giờ tới được xác định từ 11 đến 15 độ Vĩ  Bắc và Đông Kinh tuyến 116 (khu vực nguy hiểm sẽ được điều chỉnh tùy theo diễn biến của bão).

Đồng thời tiến hành kiểm đếm, quản lý việc ra khơi của các phương tiện, tàu thuyền; Thường xuyên giữ thông tin liên lạc với các chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các Bộ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chỉ đạo, phối hợp hướng dẫn các địa phương sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó bão; Sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời ứng cứu khi có yêu cầu; Tổ chức trực ban nghiêm túc, thường xuyên báo cáo về Văn phòng Chỉ đạo Trung ương Phòng chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn.

Các cơ quan thông tấn, báo chí ở Trung ương và địa phương thường xuyên cập nhật thông tin về diễn biễn biến của bão, truyền tin dự báo, cảnh báo bão đến các cấp chính quyền, người dân để chủ đọng các biện pháp phòng tránh.

Cùng ngày, theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 19h ngày 25/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 11,9 độ Vĩ Bắc-120,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía tây miền Trung Philippine. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km và có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 26/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 14,0 độ Vĩ Bắc-117,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây (thuộc quần đảo Trường Sa) khoảng 480km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Trong 24 giờ tiếp theo, vùng nguy hiểm (gió mạnh từ cấp 6 trở lên): từ vĩ tuyến 11,5 độ Vĩ Bắc đến vĩ tuyến 16,5 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển chủ yếu theo hướng Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19h ngày 27/11, vị trí tâm bão ở vào khoảng 16,1 độ Vĩ Bắc-117,6 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 570km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 (75-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Đông khu vực giữa biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8-9, giật cấp 10-11, sóng biển cao 3-5 mét. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc mỗi giờ đi được khoảng 5-10km.