"Công an Quảng Trị có dính líu tới ma túy, lô đề, cá độ bóng đá… không?"

Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị đặt ra câu hỏi: “Cán bộ Công an Quảng Trị có dính líu tới ma túy, lô đề, cá độ bóng đá, đánh bạc không? Đơn vị nào dám đứng dậy nói không có?”.
Đại tá Vũ Chiến Thắng phát biểu tại lễ phát động với những chia sẻ thẳng thắn - Ảnh: Nguyễn Phúc
Đại tá Vũ Chiến Thắng phát biểu tại lễ phát động với những chia sẻ thẳng thắn - Ảnh: Nguyễn Phúc

Tại buổi lễ phát động phong trào “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” vào sáng 1.4, đại tá Vũ Chiến Thắng, Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị đã có những phát biểu mạnh mẽ như trên đồng thời thẳng thắn chỉ ra những yếu kém của lực lượng công an địa phương này, cần khẩn trương khắc phục.

Phong trào “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” là ý tưởng của Ban giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị, dựa theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Với 3 mệnh đề “nghe dân nói”, “nói dân hiểu” và “làm dân tin”, Công an tỉnh Quảng Trị đã đề ra nhiều nội dung yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ trong lực lượng tuân thủ.

Nổi bật có việc yêu cầu công khai số điện thoại chỉ huy các cấp tại tất cả các trụ sở công an để dân liên lạc; tăng cường trực các “đường dây nóng” trên điện thoại và hộp thư điện tử trên trang thông tin conganquangtri.vn; tăng cường về tận cơ sở để tuyên truyền pháp luật cho nhân dân hiểu. Đặc biệt là phải “làm thật” và làm cho dân tin bằng cách tăng khám phá án, tăng hoạt động giúp đỡ nhân dân trong thiên tai...giảm tệ nạn xã hội, giảm tỉ lệ cán bộ chiến sĩ tiêu cực.

Phát biểu tại buổi lễ, đại tá Thắng chỉ ra những khuyết điểm của cán bộ chiến sĩ công an thường mắc phải như: chưa gần dân, quan liêu thậm chí xâm phạm lợi ích của nhân dân. Tai hại là khi công an có công cụ hỗ trợ (có còng, có súng, có xe bít bùng), có quyền lực trong tay nếu thiếu bản lĩnh chính trị, không trung thực thì rất dễ sa ngã.

Ông còn cho rằng một số cán bộ công an đang có lối sống bê tha và đặt câu hỏi: “Tôi hỏi cán bộ công an Quảng Trị có dính líu tới ma túy, lô đề, cá độ bóng đá, đánh bạc không? Đơn vị nào dám đứng dậy nói không có?”.

Đại tá Thắng còn yêu cầu lực lượng công an đã làm nghề này thì phải làm cho tội phạm sợ chứ đừng để người dân sợ. “Dân sợ công an là một tư duy sai mà dân phải gần công an. Muốn thay đổi tư duy này thì bản thân công an phải thay đổi, phải vì dân, trọng dân”, đại tá Thắng nói.

Giám đốc công an tỉnh Quảng Trị: 'Làm công an phải để tội phạm sợ chứ đừng để dân sợ!' 1

Lực lượng công an Quảng Trị trong một lần ra quân trấn áp tội phạm - Ảnh: Nguyễn Phúc

Đại tá Thắng cũng nhấn mạnh rằng lễ phát động phong trào “Công an Quảng Trị nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” không phải chỉ để phát động rồi... để đó mà ông yêu cầu toàn bộ cán bộ chiến sĩ phải nghiêm túc thực hiện để thực sự lấy lại hình ảnh của người công an trong mắt nhân dân.

Theo Thanh niên