Công an Hà Nội tiếp nhận xe đạp đi tuần

Công an Hà Nội đã tiếp nhận lô xe đạp Thống Nhất để trang bị cho cảnh sát trật tự của 12 phường nội thành, tuần tra thí điểm trong thời gian 3 tháng.
Chiếc xe đạp sẽ trang bị cho cảnh sát trật tự phường và quận để tiếp cận các ngõ, ngách, đường, phố nhỏ để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn.
Chiếc xe đạp sẽ trang bị cho cảnh sát trật tự phường và quận để tiếp cận các ngõ, ngách, đường, phố nhỏ để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn.

Sáng 11/8, trao đổi vớiVnExpress, đại tá Nguyễn Văn Viện - Chánh văn phòng Công an thành phố Hà Nội cho biết, đã tiếp nhận lô xe đạp từ Công ty Thống Nhất và dự định bàn giao cho các đơn vị vào đầu tuần này.

Người phát ngôn của Công an Thành phố cho hay, đến thời điểm này cũng đã muộn so với kế hoạch nên trong "thời gian sớm nhất, công an thành phố sẽ giao xe luôn cho công an các phường, các quận để triển khai tuần tra thí điểm".

"Công an thành phố vẫn sử dụng mẫu thiết kế của Công ty xe đạp Thống Nhất như đã ký kết", đại tá Viện thông tin. Tuy nhiên, công an thành phố chưa thông báo cụ thể về số lượng và giá thành của mỗi chiếc xe.

Trên khung xe đạp được in dòng chữ "Cảnh sát trật tự, công an thành phố Hà Nội" và được trang bị bình nước. Ảnh:Tiến Sơn

Trên khung xe đạp được in dòng chữ "Cảnh sát trật tự, công an thành phố Hà Nội" và được trang bị bình nước. Ảnh:Tiến Sơn

Theo quan sát củaVnExpress, những chiếc xe vừa được đưa về trụ sở công an thành phố là thuộc dòng địa hình, sơn màu xanh giống màu sắc phục của lực lượng Công an. Trên gióng thân xe có in dòng chữ “Cảnh sát trật tự Công an thành phố Hà Nội”. Hông yên sau xe có trang bị một giỏ sắt để túi nhỏ đựng tài liệu, khung xe còn được gắn thêm một bình nước.

Loại xe này được coi là phương tiện mới giúp Cảnh sát trật tự Công an cấp phường dễ dàng tiếp cận các ngõ, ngách, đường, phố nhỏ để vận động, tuyên truyền, nhắc nhở trực tiếp đến từng người dân trên địa bàn.

Dự kiến, Công an Hà Nội sẽ triển khai thí điểm tuần tra bằng xe đạp trên địa bàn 12 phường tại 12 quận nội thành. Sau 3 tháng thực hiện, Công an thành phố sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá hiệu quả của việc áp dụng mô hình này để tiến tới nhân rộng trên toàn địa bàn Thủ đô.

TheoVnExpress