CLB Thanh Hóa và cái dớp "đền bù hợp đồng"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chỉ trong vòng chưa đầy 2 năm, CLB Thanh Hóa đã phải đền bù hơn 300 ngàn USD tiền lương cho các HLV, cầu thủ ngoại.
Đội bóng xứ Thanh đã nhận quyết nghị của FIFA phải trả 42,500 USD (965 triệu đồng) cho tiền vệ Gramoz. Ảnh Goal.
Đội bóng xứ Thanh đã nhận quyết nghị của FIFA phải trả 42,500 USD (965 triệu đồng) cho tiền vệ Gramoz. Ảnh Goal.

Đến giờ CLB Thanh Hóa đã phải trả 58.420 USD đền bù cho Idrissa Sega Cisse và 200.000 USD cho HLV Fabio Lopez. Chưa hết, đúng vào ngày mùng 1 Tết Nguyên đán (1/2), đội bóng xứ Thanh đã nhận quyết nghị của FIFA phải trả 42,500 USD (965 triệu đồng) cho tiền vệ Gramoz.

Tháng 4/2020, CLB Thanh Hóa bị FIFA bị xử thua trong vụ kiện với cầu thủ Idrissa Sega Cisse. Ngoài số tiền 58.420 USD CLB Thanh Hóa còn tốn 19.750 USD án phí cho Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) khi kháng cáo trong vụ kiện Cisse hồi tháng 2/2021.

Trước đó, hồi đầu V-League 2020, đội Thanh Hoá dưới sự quản lý của bầu Đệ ký hợp đồng 3 năm với HLV Fabio Lopez. Nhưng HLV Lopez không giúp Thanh Hoá có thành tích tốt, trong 5 trận đấu, bao gồm Cúp Quốc gia, HLV Lopez chỉ thắng đúng 1 trận và thất bại tới 4 lần. Quá thất vọng, bầu Đệ đã tổ chức cuộc họp kín để bỏ phiếu từ đội bóng để sa thải HLV Fabio Lopez vào tháng 6.2020 nhưng không thanh toán tiền lương. HLV Fabio Lopez đã kiện lên FIFA và phán quyết của tổ chức bóng đá lớn nhất thế giới yêu cầu Thanh Hóa đền bù 200.000 USD cho ông thầy người Italia.

Mùa giải năm ngoái, CLB Thanh Hóa chia tay Gramoz hồi cuối tháng 8/2021 sau khi V.League bị hủy. Luật sư của Gramoz đã gửi đơn lên Ủy ban Giải quyết khiếu nại Cầu thủ của FIFA về việc không được thanh toán các khoản tiền lương còn lại của bản hợp đồng. FIFA đã buộc CLB Thanh Hóa phải thanh toán số tiền 42.500 USD cho ngoại binh Gramoz Kurtaj trong vòng 45 ngày nếu không muốn bị trừng phạt.

FIFA đã buộc CLB Thanh Hóa phải thanh toán số tiền 42.500 USD cho Gramoz Kurtaj trong vòng 45 ngày nếu không muốn bị trừng phạt. Ảnh Goal

FIFA đã buộc CLB Thanh Hóa phải thanh toán số tiền 42.500 USD cho Gramoz Kurtaj trong vòng 45 ngày nếu không muốn bị trừng phạt. Ảnh Goal

Cụ thể, CLB Thanh Hóa sẽ bị cấm đăng ký cầu thủ cho đến khi số tiền được vào tài khoản cá nhân của Gramoz. Án cấm sẽ kéo dài tối đa ba kỳ chuyển nhượng. Sau đó, vụ việc sẽ được chuyển sang Ủy ban Kỷ luật FIFA xử lý. CLB Thanh Hóa có 10 ngày để kháng cáo, hạn chót là ngày 10/2. Nếu không kháng cáo, đội bóng buộc phải chấp hành quyết định của FIFA. Ngược lại, CLB Thanh Hóa phải đóng chi phí thủ tục kháng cáo trong vòng 10 ngày.

Đã 21 năm làm bóng đá chuyên nghiệp nhưng các CLB V.League vẫn bị FIFA áp những án phạt lãng xẹt, làm mất đi hình ảnh bóng đá Việt Nam.