Chùm video Aleppo: Cuộc di tản cuối cùng bắt đầu, thành phố sạch bóng phiến quân

VietTimes -- Ngày 19.12.2016. khoảng 50 xe buýt chở các chiến binh Hồi giáo cực đoan, thân nhân gia đình và một số thường dân ủng hộ thánh chiến rời khỏi miền Đông Aleppo, đã đến được vùng do lực lượng chiến binh kiểm soát ở quận Rashideen - 4 phía tây Aleppo. Từ đây có thể họ sẽ đi về Idlib
Đoàn xe buyt và xe của Hội chữ thập đỏ quốc tế tiếp nhận người di tản ra vùng ngoại ô Aleppo
Đoàn xe buyt và xe của Hội chữ thập đỏ quốc tế tiếp nhận người di tản ra vùng ngoại ô Aleppo

Đợt đầu tiên có khoảng 4.000 người được di tản từ phía đông Aleppo và quá trình di tản sẽ diễn ra liên tục cho đến khi kết thúc.

Theo thỏa thuận ngừng bắn và di tản cuối cùng, chính phủ Syria sẽ di tản khoảng từ 4.000 đến 5.000 dân thường khỏi hai thị trấn bị vây hãm Foua và Kafraya ở Idlib. Trong đó, khoảng 500 thường dân ra khỏi thị trấn bị bao vây sẽ đến thành phố Aleppo.

Đoàn xe vận chuyển người dân và chiến binh thánh chiến rời khỏi thành phố Aleppo bắt đầu di chuyển
Toàn cảnh đoàn xe buýt xanh lá cây di chuyển từ Allepo về quận Rashideen -4
Người già và trẻ em, người bị thương và bị bệnh di tản khỏi hai thị trấn Foua và Kafraya ở Idlib. Chiến dịch giải phóng Aleppo giành được chiến thắng ngoài sức tưởng tượng.

NT