Chủ tịch UBND làm Bí thư tỉnh ủy Thái Bình

VietTimes -- Ngày 27/4, Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã bầu ông Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.
Tân Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên. Nguồn: thaibinh.gov.vn
Tân Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên. Nguồn: thaibinh.gov.vn

Ông Diên sẽ thay vị trí của ông Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã được Bộ Chính trị cho nghỉ hưu từ ngày 1/5/2018.

Sinh năm 1965, Bí thư tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ cao cấp lý luận chính trị, cử nhân Lịch sử, cử nhân Kinh tế, Tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Quá trình công tác của ông Nguyễn Hồng Diên đã trải qua là cán bộ Đoàn, với chức vụ cao nhất là Bí thư Tỉnh Đoàn Thái Bình. Rời vị trí tại Tỉnh đoàn, ông trở thành Chánh văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình, sau đó làm Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư giai đoạn, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Bình.

Nhiệm kỳ 2011 – 2016, ông Diên là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Bình. Đồng thời, tại kỳ họp bất thường HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 ngày 14/11/2011, ông được bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình khóa XV, nhiệm kỳ 2011 – 2016 để thay cho ông Nguyễn Hạnh Phúc đã chuyển về Quốc hội Việt Nam.

Ngày 6/3/2015, HĐND tỉnh Thái Bình họp kỳ bất thường bỏ phiếu đã miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch nhiệm kỳ 2011-2016 của ông Nguyễn Hồng Diên.

Hội nghị này sau đó cũng bỏ phiếu bầu ông Diên làm Chủ tịch UBND tỉnh này nhiệm kỳ 2011-2016 thay cho ông Phạm Văn Sinh – người cũng được bầu thay ông Diên làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Diên đã làm Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình từ đó đến khi tiếp tục được bầu thay thế ông Phạm Văn Sinh làm Bí thư tỉnh ủy Thái Bình.