Chủ tịch Trung Quốc bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tại Việt Nam

VietTimes -- Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam trong hai ngày 12 và 13/11. Chiều 12/11, ông Tập dự lễ  khánh thành Cung Hữu nghị Việt - Trung cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, trước khi dự Lễ đón chính thức tại Phủ Chủ tịch.
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Vnexpress
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Vnexpress

Theo Lịch trình hoạt động của ông Tập Cận Bình tại Việt Nam được Bộ Ngoại giao Việt Nam thông báo, tại Lễ đón chính thức diễn ra tại Phủ Chủ tịch, có với 21 phát đại bác sẽ được bắn để chào mừng.

Trong chiều 12/11, ông Tập Cận Bình sẽ hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Văn phòng Trung ương Đảng.

Sáng 13/11, Tổng Bí thư - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ đặt vòng hoa và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Và cùng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đi dạo, thăm nơi Bác Hồ mất, dự tiệc trà trong khu nhà sàn Bác Hồ. Sau đó, ông sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chuyến thăm Việt Nam của Chủ tịch Tập Cận Bình được coi là có ý nghĩa quan trọng với quan hệ Việt Nam - Trung Quốc. Đây là chuyến thăm nước ngoài đầu tiên của ông Tập Cận Bình, sau khi diễn ra Đại hội 19 của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cung Hữu nghị Việt - Trung, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Vnexpress.netCung Hữu nghị Việt - Trung, nơi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự lễ khánh thành cùng Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Ảnh: Vnexpress.net