Chủ tịch Kiên Giang yêu cầu kiểm tra thú chết tại Safari

Cơ quan chức năng Kiên Giang đang khẩn trương làm việc với Vinpearl Safari Phú Quốc để có con số chính thức về số lượng thú chết tại đây.
Safari Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.
Safari Phú Quốc. Ảnh: Việt Tường.

Chiều 23/2, ông Phạm Vũ Hồng - Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang cho biết, ông đã yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra, báo cáo về vụ thú chết tại Vinpearl Safari Phú Quốc.

"Giám đốc Sở Nông nghiệp chỉ mới báo cáo sơ bộ qua điện thoại, ngày mai mới có văn bản chính thức cung cấp cho báo chí", ông Hồng nói.

Chiều cùng ngày, ông Trương Thanh Hào, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang cho hay, ông đang cùng đoàn công tác đến xã Gành Dầu (huyện Phú Quốc) để làm việc với Ban Quản lý Vinpearl Safari. Đoàn sẽ kiểm tra hồ sơ liên quan đến số động vật tại Công viên Chăm sóc và Bảo tồn động vật được cho là duy nhất ở Việt Nam.

"Chúng tôi đang kiểm tra hồ sơ, chưa có con số cụ thể về thú chết. Cấp trên yêu cầu báo cáo gấp, chậm nhất là cuối ngày 24/2", ông Hào khẳng định.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang đến Vinpearl Safari Phú Quốc làm việc sau khi có thông tin hơn 1.000 con chim và 700 con thú bị chết trên blog Zoo News Digest của chuyên gia về vườn thú Peter Dickinson. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia khác nghi ngờ con số ông Peter Dickinson đưa ra là quá cao.

Đại diện Vinpearl Safari cho biết, họ đang chăm sóc và bảo tồn 5 sư tử trắng, 10 lạc đà, 19 hổ bengal, 20 khỉ đầu chó, 14 tê giác, 50 ngựa vằn, 13 hươu cao cổ…

Ngày 21/2, Vingroup (chủ đầu tư Vinpearl Safari Phú Quốc) phát đi thông cáo báo chí cho biết: có 100 thú chết và 135 con khỉ nhỏ (nguồn gốc Việt Nam, mỗi con khỉ có trọng lượng từ 150gr -200gr) đã thoát khỏi chuồng.

Theo Zing