Chủ tịch Đà Nẵng chỉ đạo điều tra, xử lý vụ phóng viên bị hành hung

VietTimes -- Chiều 12/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã có văn bản chỉ đạo Công an TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với UBND quận Hải Châu và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh vụ việc và báo cáo lãnh đạo thành phố trước ngày 15/3.
Quán Bar Lost & Found, địa chỉ số 28 Bạch Đằng, nơi xảy ra vụ hành hung và khống chế phóng viên đang tác nghiệp
Quán Bar Lost & Found, địa chỉ số 28 Bạch Đằng, nơi xảy ra vụ hành hung và khống chế phóng viên đang tác nghiệp
Theo đó, sau khi nhận được thông tin phóng viên Hứa Vĩnh Nhân (Văn phòng Báo Giao Thông tại miền Trung đóng tại Đà Nẵng) bị hành hung khi đang tác nghiệp tại đối diện quán bar Lost & Found (số 28 Bạch Đằng, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng), chiều 12/3, ông Huỳnh Đức Thơ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, có văn bản số 1667/UBND-KGVX gửi Công an TP Đà Nẵng và UBND quận Hải Châu yêu cầu phối hợp kiểm tra, xác minh vụ việc theo phản ánh của các cơ quan báo chí. Đồng thời xử lý theo thẩm quyền và báo cáo lãnh đạo TP Đà Nẵng trước ngày 15/3.
Trước đó như VietTimes đã đưa tin, tối ngày 11/3, phóng viên Hứa Vĩnh Nhân đi tác nghiệp, ghi nhận thực tế hiện trường tại khu vực quán bar Lost & Found, địa chỉ số 28 Bạch Đằng (phường Thạch Thang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) theo thông tin phản ánh quán của người dân về hành vi lần chiếm vỉa hè, gây ô nhiễm tiếng ồn nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sinh hoạt, nghỉ ngơi của người dân. 
Đến khoảng 24h cùng ngày, trong lúc phóng viên Vĩnh Nhân dùng điện thoại di động để ghi hình từ bên kia đường thì bị nhóm thanh niên 4-5 người từ trong quán chạy ra tấn công, khống chế đưa vào quán. Tại đây nhóm thanh niên tiếp tục hành hung, tra hỏi và đe dọa. Đồng thời khống chế phóng viên xe và tịch thu hết giấy tờ, cùng công cụ tác nghiệp.
Chiều 12/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu cơ quan Công an TP và UBND quận Hải Châu tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyềnChiều 12/3, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng đã có công văn yêu cầu cơ quan Công an TP và UBND quận Hải Châu tiến hành điều tra, xác minh và xử lý vụ việc theo đúng thẩm quyền

Sau khi uy hiếp, hành hung phóng viên Vĩnh Nhân suốt hơn 2 tiếng đồng hồ, đến khoảng 2h30 phút sáng ngày 12/3, nhóm thanh niên này mới thả cho phóng viên Vĩnh Nhân ra về và giữ lại giấy CMND. 

Sáng 12/3, sự việc được phóng viên Vĩnh Nhân trình báo lên Công an phường Thạch Thang trong tình trạng chảy máu mũi, dù sự việc xảy ra từ đêm hôm trước. Theo kết quả chụp CT tại Bệnh viện Đà Nẵng, phóng viên Vĩnh Nhân bị đánh gây tổn thương nội, chấn thương hàm mặt và đang được tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe.