Chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Hoàng Đức, Huỳnh Như và Văn Ý

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Danh hiệu Quả bóng vàng nam, nữ, futsal 2021 đã thuộc về các cầu thủ Nguyễn Hoàng Đức, Huỳnh Như và Hồ Văn Ý.
Chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Hoàng Đức, Huỳnh Như và Văn Ý. Ảnh màn hình.
Chủ nhân Quả bóng vàng Việt Nam 2021: Hoàng Đức, Huỳnh Như và Văn Ý. Ảnh màn hình.

Với 466 điểm, tiền vệ Hoàng Đức vượt qua Quang Hải (372 điểm) và Tiến Linh (205 điểm). Anh trở thành cầu thủ thứ 18 trong lịch sử nhận Quả bóng vàng Việt Nam, và là người đầu tiên của CLB Viettel được vinh danh.

Quả bóng Bạc nam 2021 thuộc về cầu thủ Nguyễn Quang Hải (CLB Hà Nội). Đây là lần thứ 5 trong 6 năm qua Quang Hải lọt vào top 3, rất tiếc là do dương tính với Covid-19 nên tiền vệ của đội tuyển vắng mặt.

Quả bóng đồng nam 2021 thuộc về cầu thủ Nguyễn Tiến Linh (CLB Becamex Bình Dương). Đây là lần đầu tiên Tiến Linh nhận được giải thưởng này.

Giải thưởng Quả bóng vàng futsal 2021 thuộc về thủ môn của CLB Thái Sơn Nam Hồ Văn Ý. Thủ môn người Quảng Nam nhận 564 điểm bình chọn, hơn Quả bóng Bạc futsal 2021 Châu Đoàn Phát (235 điểm) và Quả bóng Đồng futsal 2021 Nguyễn Minh Trí (147 điểm).

Năm 2021 là năm thành công đối với Hoàng Đức. Ảnh Bongdaplus

Năm 2021 là năm thành công đối với Hoàng Đức. Ảnh Bongdaplus

Đây là lần đầu tiên, Hồ Văn Ý nhận được Quả bóng Vàng futsal. Văn Ý có màn trình diễn xuất sắc ở VCK futsal World Cup 2021 tại Lithuania, góp phần đưa tuyển futsal Việt Nam lần thứ hai vào vòng 1/8. Năm 2021 cũng là lần thứ hai Hồ Văn Ý vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới.

Danh hiệu Quả bóng Vàng nữ Việt Nam 2021 thuộc về cầu thủ Huỳnh Như (CLB TPHCM 1). Đây là lần thứ 3 liên tiếp, tiền đạo gốc Trà Vinh được vinh danh Quả bóng vàng, và là lần thứ tư trong sự nghiệp của mình - bằng kỷ lục của cựu cầu thủ Đoàn Thị Kim Chi (trước đó được vinh danh vào các năm 2019, 2020 và 2016).

Huỳnh Như được 554 điểm, hơn Quả bóng Bạc nữ Việt Nam 2021 Phạm Hải Yến (201 điểm) và Quả bóng Đồng nữ Việt Nam 2021 Nguyễn Thị Bích Thùy (140 điểm).

HLV Mai Đức Chung và HLV Phạm Minh Giang nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
HLV Mai Đức Chung và HLV Phạm Minh Giang nhận kỷ niệm chương của Ban tổ chức. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG

Ban tổ chức đã tôn vinh các HLV Mai Đức Chung, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam; Park Hang-seo, đội tuyển quốc gia Việt Nam, Phạm Minh Giang, đội tuyển futsal Việt Nam. Vì lý do công việc, hôm nay, HLV Park Hang Seo không thể góp mặt tại buổi lễ trao giải thưởng.