Chính phủ yêu cầu dồn lực ứng phó với mưa lũ ở miền Trung

VietTimes -- Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu huy động nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ ở khu vực miền Trung, đồng thời rà soát quy trình vận hành các hồ chứa.
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu huy động nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ ở khu vực miền Trung (Ảnh Nguyên Phúc)
Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu huy động nguồn lực khắc phục hậu quả mưa lũ ở khu vực miền Trung (Ảnh Nguyên Phúc)

Huy động "4 tại chỗ" cứu dân!

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các cấp uỷ Đảng, chính quyền các địa phương tiếp tục tập trung chỉ đạo, quyết liệt triển khai kịp thời, có hiệu quả các biện pháp ứng phó theo phương châm “bốn tại chỗ”, chủ động tổ chức di dời hàng ngàn hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân, qua đó góp phần hạn chế thiệt hại. 

Đồng thời yêu cầu trước mắt, các địa phương tập trung khắc phục hậu quả, kiểm soát đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; khôi phục công trình thiết yếu, hỗ trợ nhân dân khôi phục sản xuất sớm ổn định chỗ ở và đời sống; huy động nguồn lực từ quỹ phòng, chống thiên tai, ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa phát triển các trạm đo mưa chuyên dùng phòng chống thiên tai ở cộng đồng nhằm nâng cao năng lực cảnh báo thiên tai ở địa phương.

Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Trịnh Đình Dũng, khắc phục hậu quả, mưa lũ, miền Trung, rà soát, vận hành các hồ chứa, VietTimes
Các địa phương huy động lực lượng tại chỗ ứng cứu người dân vùng lũ (ảnh Tiến Sỹ)

Trước báo cáo thiệt hại của mưa lũ làm 65 người chết và mất tích, gần 200.000 ngôi nhà bị ngập, hệ thống giao thông đường bộ, đường sắt bị sạt lở, chia cắt, ách tắc nhiều đoạn, tổng thiệt hại vật chất trên 7.000 tỷ đồng.  Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các địa phương huy động nguồn lực từ quỹ phòng, chống thiên tai, ngân sách địa phương và nguồn vốn xã hội hóa khắc phục nhanh hậu quả, sớm ổn định đời sống nhân dân.

Kiểm tra vận hành điều tiết, xả lũ các hồ chứa!

Trước những diễn biến của mưa lũ và tình hình ngập lụt, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các cơ quan chuyên môn phối hợp với địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức điều tra vết lũ, nhận dạng lũ làm cơ sở cập nhật, điều chỉnh quy hoạch cơ sở hạ tầng, bổ sung phương án phòng tránh, ứng phó thiên tai phù hợp với thực tế; đánh giá tác động của hệ thống hạ tầng, nhất là công trình giao thông, vận hành các hồ chứa thủy điện, thủy lợi tới lũ lụt vừa qua.

Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng, Trịnh Đình Dũng, khắc phục hậu quả, mưa lũ, miền Trung, rà soát, vận hành các hồ chứa, VietTimes
Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các Bộ, ngành kiểm tra, giám sát công tác vận hành điều tiết, xả lũ các hồ chứa trên địa bàn các tỉnh miền Trung

Đồng thời giao Bộ TN-MT, Bộ Công Thương và Bộ NN-PTNT phối hợp với các địa phương rà soát điều chỉnh hoặc kiến nghị điều chỉnh bất cập (nếu có) của Quy trình vận hành hồ chứa, liên hồ chứa, hạn chế tác động tiêu cực, thiệt hại do xả lũ. Có biện pháp tăng cường quản lý, giám sát việc vận hành điều tiết, xả lũ các hồ chứa.

Đặc biệt, Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương chỉ đạo việc vận hành an toàn các hồ chứa thủy điện và hệ thống lưới điện, khắc phục nhanh các sự cố, bảo đảm cung ứng điện cho người dân; đồng thời bảo đảm các hàng hóa thiết yếu, không để lợi dụng thiên tai tăng giá bất thường.