Chiều nay Thủ tướng sẽ đề nghị miễn nhiệm chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ

VietTimes -- Theo dự kiến Chương trình làm việc, chiều 24/10, trước Quốc Hội Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày Tờ trình đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.
Quốc hội sẽ miễn nhiệm và bầu mới chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ ngay trong kỳ họp này - Ảnh: Dân trí
Quốc hội sẽ miễn nhiệm và bầu mới chức danh Bộ trưởng Bộ GTVT và Tổng Thanh tra Chính phủ ngay trong kỳ họp này - Ảnh: Dân trí

Ngay sau đó, công tác nhân sự này cũng sẽ được bàn thảo luận ở Đoàn đại biểu Quốc hội. Đến chiều 25/10 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy sẽ báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội.

Trên cơ sở đó, Quốc hội sẽ thành lập Ban kiểm phiếu, việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Ngay sau đó, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Trương Quang Nghĩa và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Phan Văn Sáu.

Đồng thời, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục trình bày Tờ trình về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Việc này cũng sẽ được thảo luận ở Đoàn.

Sáng 26/10 ông Trần Văn Túy tiếp tục báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội. Quốc hội sẽ phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chiều cùng ngày sẽ công bố kết quả kiểm phiếu, đồng thời Quốc hội biểu quyết, thông qua Nghị quyết về phê chuẩn việc bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải và Tổng Thanh tra Chính phủ.

Trường hợp Thủ tướng đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ đối với ông Trương Quang Nghĩa do ông Nghĩa đã được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Trường hợp Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, ông Nguyễn Hạnh Phúc Tổng thư ký - Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết lý ông Sáu đã có đơn gửi Bộ Chính trị xin thôi nhiệm vụ vì lý do sức khỏe và gia đình, để chuyển sang thực hiện nhiệm vụ khác.

Ông Trương Quang Nghĩa sinh năm 1958, quê Hội An, Quảng Nam, là thạc sĩ quản trị kinh doanh, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII, đại biểu Quốc hội khóa XIV. Tháng 3/2015, từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy Sơn La, ông được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Trong kỳ họp Quốc hội diễn ra vào tháng 4/2016, ông Nghĩa được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Giao thông Vận tải.

Ông Phan Văn Sáu sinh năm 1959, quê Đồng Tháp là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII. Tháng 9/20115, từ vị trí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang ông Sáu được Bộ Chính trị điều động giữ chức Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương. Tại kỳ họp Quốc hội tháng 4/2016, ông được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.