|
Cục trưởng SBU Vasyl Maliuk (phải) trực tiếp bắt giữ Dmytro Kozyura. Ảnh: SBU. |
Chỉ huy Cục An ninh quốc gia Ukraine đích thân bắt giữ
Cục quan An ninh Ukraine (SBU) ngày 12/2 công bố video tiến hành chiến dịch khám xét, vây bắt tại một ngôi nhà ở thủ đô Kiev, với một người đàn ông bị nhân viên an ninh khống chế, còng tay.
SBU không tiết lộ tên của người đàn ông này, nhưng truyền thông Ukraine trích dẫn một nguồn tin giấu tên từ cơ quan này cho biết “kẻ phản bội” là Đại tá Dmytro Kozyura, Tham mưu trưởng của Trung tâm chống khủng bố trực thuộc SBU.
Truyền thông địa phương đưa tin và ảnh ông Dmytro Kozyura bị còng tay khi bị tướng Vasyl Malyuk, người đứng đầu Cục An ninh quốc gia Ukraine, cấp trên trực tiếp, bắt giữ.
Tuyên bố của Cục An ninh quốc gia Ukraine (SBU) chỉ ra rằng "kẻ phản bội" bị tình nghi đã thu thập và chuyển thông tin tình báo cho Nga ít nhất 14 lần. SBU cho biết cuộc điều tra liên quan đến công tác giám sát âm thanh và video cũng như quyền truy cập vào điện thoại di động và máy tính của nghi phạm.
Kể từ khi Nga tiến hành “Chiến dịch quân sự đặc biệt” chống Ukraine vào tháng 2/2022, Ukraine đã nhiều lần tuyên bố rằng họ đã phát hiện ra các hoạt động gián điệp của Nga trong lãnh thổ của mình.
Tuyên bố của SBU cho biết Cục trưởng Vasyl Maliuk đã đích thân tham gia vào cuộc điều tra nghi phạm và chỉ đạo hoạt động bắt giữ, đồng thời trực tiếp báo cáo tiến độ hoạt động cho Tổng thống Volodymyr Zelensky.
Cục An ninh quốc gia Liên bang Nga (FSB) được cho là đã tuyển dụng ông Dmytro Kozyura ở Vienna vào năm 2018 và nuôi dưỡng ông ta làm điệp viên dự bị trong nhiều năm cho đến khi nối lại liên lạc vào tháng 12 năm ngoái.
Tướng Maliuk cho biết: "Thông qua các trình tự được mã hóa, chúng tôi đã xâm nhập vào thiết bị đầu cuối di động, máy tính của kẻ phản bội. Về cơ bản, chúng tôi ở cùng hắn và tiến hành giám sát âm thanh và video. Trong quá trình này, chúng tôi đã thành công trong việc ghi lại quá trình kẻ phản bội thu thập và chuyển thông tin có liên quan cho kẻ thù".
Ông Maliuk nói thêm rằng trong quá trình điều tra Cục An ninh quốc gia Ukraine đã “tương kế tựu kế”, cung cấp các thông tin sai lệch cho phía Nga, và cho biết quá trình tự thanh lọc của SBU vẫn đang diễn ra. Ông nói: “Bất kể kẻ thù cố gắng xâm nhập nội bộ chúng ta như thế nào... chúng cũng không thể thành công. Bởi vì chúng ta có thể phát hiện, ghi lại và bắt giữ chúng kịp thời".
Tuyên bố của SBU nói nghi phạm hợp tác với FSB không chỉ với lý do tư tưởng, mà còn vì lợi ích tài chính, song không nêu rõ ông Kozyura đã nhận được bao nhiêu tiền hoặc tài sản gì từ Nga.
Nga công bố bắt giữ 4 nữ điệp viên Ukraine
Trong một tin liên quan, ngày 7/2, Cục An ninh quốc gia Liên bang Nga (FSB) thông báo đã bắt giữ 4 nữ điệp viên của cơ quan tình báo Ukraine đang lên kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào các quan chức cấp cao của Bộ Quốc phòng Nga và các cơ sở công nghiệp năng lượng ở Voronezh và Rostov-on-Don.
Theo FSB, những nữ điệp viên này đã trải qua một số khóa đào tạo đặc biệt và một số lượng lớn thuốc nổ, kíp nổ và các thiết bị khác đã bị thu giữ tại nhà riêng của họ. Nga hiện đang chuẩn bị truy tố các điệp viên này và họ có thể phải đối mặt với mức án lên tới 30 năm tù.
Ukraine đã không phản hồi tin tức do FSB đưa ra và dường như đã ngầm thừa nhận. Trên thực tế, dù Ukraine có thừa nhận hay không thì những điệp viên này chắc chắn sẽ bị cơ quan an ninh Nga "gắn mác". Sau khi xung đột Nga-Ukraine nổ ra, Ukraine đã nhiều lần cử nhân viên tình báo đến Nga để tiến hành các hoạt động bí mật, bao gồm thu thập thông tin tình báo, kích động các quan chức chính phủ và tướng lĩnh quân đội Nga đào tẩu, cũng như thực hiện các nhiệm vụ ám sát và phá hoại.
Trong 2 năm qua, nhiều nhà khoa học, chính trị gia và tướng lĩnh quân đội Nga đã bị tấn công và giết hại, và người ta xác nhận rằng những vụ việc này đều do các điệp viên Ukraine thực hiện. Những kẻ khủng bố thực hiện các cuộc tấn công khủng bố ở Nga cũng được cho là do các cơ quan tình báo Ukraine chỉ đạo.
Có ý kiến cho rằng việc Đại tá Dmytro Kozyura, Tham mưu trưởng của Trung tâm chống khủng bố trực thuộc SBU bị bắt có thể liên quan đến vụ 4 nữ điệp viên bị FSB bắt trước đó.
Theo Worldjournal, QQnews