Cha đẻ Linux nói về “căn bệnh” Facebook, Instagram, Twiter

Đối với Linus Torvalds, nếu được hỏi cần phải sửa chữa thứ gì trên internet, thì ông cho đó chính là các mạng truyền thông xã hội hiện đại.
Linus Torvalds viết ra phiên bản Linux đầu tiên, tức nhân (kernel) của nó, khi đang là một sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Helsinki (Phần Lan) năm 1991. Ảnh: Arsh Technica.
Linus Torvalds viết ra phiên bản Linux đầu tiên, tức nhân (kernel) của nó, khi đang là một sinh viên ngành khoa học máy tính tại Đại học Helsinki (Phần Lan) năm 1991. Ảnh: Arsh Technica.

Thường được xem là cha đẻ của hệ điều hành Linux – được cài đặt trên hầu hết các siêu máy tính nhanh nhất thế giới và chiếm lĩnh thị phần máy chủ lớn (mặc dù không hoàn toàn là người đầu tiên nghĩ ra Linux), Torvalds còn nổi tiếng vì những phát ngôn và nhận định không hề biết kiêng dè, khiến nhiều tỷ phú công nghệ (trong đó có cả Bill Gates) cảm thấy chẳng mấy thoải mái.

“Dĩ nhiên là tôi rất ghét truyền thông hiện đại, bao gồm Twitter, Facebook, Instagram. Đó là một căn bệnh khi chúng dường như đang khuyến khích những hành vi xấu xa.” – Torvalds đã nói vậy với Linux Journal trong một cuộc phỏng vấn mới đây nhất. Người đàn ông hào hiệp (Torvalds là thần tượng của giới hacker vì đã không giữ Linux cho riêng mình để kiếm tiền mà chia sẻ với cộng đồng để nó ngày càng trở nên hoàn thiện) cho rằng: Các mạng xã hội, về bản chất chính là mồi lửa xúi giục tranh cãi vô bổ, theo mục đích của những người sáng tạo nên và duy trì chúng.

Linux đang được cài đặt trên toàn bộ 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Ảnh: Linux Journal.

Linux đang được cài đặt trên toàn bộ 500 siêu máy tính mạnh nhất thế giới. Ảnh: Linux Journal.

Torvalds bực tức: “Toàn bộ hình mẫu gồm những nút bấm liking (thích) và sharing (chia sẻ) chỉ là rác rưởi, không đòi hỏi quá nhiều nỗ lực và cũng chẳng có ai kiểm soát chất lượng. Với mẫu số chung quá thấp, mục tiêu của chúng không gì hơn chỉ là để câu click (click-bait), cùng mọi thứ được thiết kế nhằm khởi tạo những phản ứng mang tính cảm xúc nhất thời – một sự sỉ nhục về mặt đạo đức.” Và hậu quả cuối cùng chính là những cuộc chiến nảy lửa và hành vi trái đạo đức mà sẽ chẳng bao giờ xảy ra nếu mặt đối mặt (face-to-face) – Torvalds lập luận.

Torvalds cho rằng mô hình gồm toàn những nút like và share trên mạng xã hội là rác rưởi. Ảnh: Digital Marketing.

Torvalds cho rằng mô hình gồm toàn những nút like và share trên mạng xã hội là rác rưởi. Ảnh: Digital Marketing.

“Thêm nữa là tình trạng nặc danh (anonymity) trên không gian mạng, một điều đáng ghê tởm”, Torvalds nói. “Khi bạn thậm chí còn chẳng thèm dán tên mình lên những thức rác rưởi đã like hay share, thì chúng thật sự sẽ không mấy hữu ích.”

Theo Khoa học & Phát triển

http://khoahocphattrien.vn/cong-nghe/cha-de-linux-noi-ve-can-benh-facebook-instagram-twiter/20190405014133495p1c859.htm