CĐV M.U ném mưa vật thể lạ vào HLV Diego Simeone sau khi đội nhà bị loại

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid đã phải chạy rất nhanh để thoát khỏi "cơn mưa vật thể lạ" được ném xuống từ trên khán đài. 
HLV Simeone bị ném đồ khi rời sân Old Trafford. Ảnh: BT Sport.
HLV Simeone bị ném đồ khi rời sân Old Trafford. Ảnh: BT Sport.

Rạng sáng 16/3, trên sân Old Trafford, bàn thắng duy nhất của Renan Lodi đã giúp Atletico hạ Man Utd 1-0 ở trận lượt về vòng 1/8, qua đó giành chiến thắng chung cuộc với tỉ số 2-1 để giành vé vào tứ kết UEFA Champions League.

Chiến thắng này mang lại niềm vui, sự phấn khích rất lớn đối với HLV Simeone vì đây là lần đầu tiên Atlectico Madrid dưới thời của ông đánh bại được đội bóng có Cristiano Ronaldo.

Ngay khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên ông đã chạy rất nhanh vào phòng thay đồ của đội nhà và lập tức hứng trọn cơn giận dữ của CĐV Man Utd.

Rất nhiều CĐV không giữ được bình tĩnh đã la ó, ném nhiều vật thể lạ về phía HLV người Argentina. Simeone khá may mắn khi những bước chạy của ông né được các vật cứng ném vào người.

Tờ The Sun (Anh) viết mỉa mai: "Hầu hết những thứ được ném về phía Diego Simeone dường như là đồ uống. Nhưng nhiều CĐV M.U đã ném hụt mục tiêu, giống như các cầu thủ của họ trên sân".

"Ngay cả CĐV Man Utd cũng không thể nhắm trúng mục tiêu", tài khoản @CBS Sports Golazo bình luận trên Twitter.

Với sự cố này, không loại trừ khả năng Man Utd sẽ phải nhận những án phạt từ UEFA vì hành động quá khích của các CĐV.