Cập nhật dịch COVID-19 tại Đà Nẵng: Thêm 6 ca mắc mới, tạm dừng vận tải hành khách tuyến cố định

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Chiều ngày 23/6, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng thông báo về 6 ca mắc COVID-19 mới và các địa điểm liên quan đến các bệnh nhân này.
Lực lượng y tế Đà Nẵng siết chặt người và phương tiện ra vào TP
Lực lượng y tế Đà Nẵng siết chặt người và phương tiện ra vào TP

Cụ thể, bệnh nhân mắc COVID-19 thứ nhất tên N.T.C. (BN số 13863; nữ giới; SN 1991; trú quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng; nghề nghiệp: nội trợ), có đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Gia đình Đà Nẵng, có ghé mua cơm tại quán cơm BN số 12859.

Trong khoảng ngày 11/6 hay 12/6, bệnh nhân có đến quán cơm tại 421 Lê Duẩn, Đà Nẵng (quán của BN 12859); Từ ngày 10/6 - 17/6/2021, bệnh nhân có đi chợ tự phát đường Nguyễn Huy Tưởng, Hoà Minh, Liên Chiểu giáp với đường Đàm Văn Lễ, quận Cẩm Lệ

Bệnh nhân thứ hai là bệnh nhân T.T.T.L (BN số 13864; nữ giới; SN 1987; trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng; nghề nghiệp là nhân viên Công ty TNHH DAIWA Việt Nam), bệnh nhân là là F1 của mẹ là BN số 13131 (có người thân trong gia đình đã dương tính với SARS-CoV-2). Từ ngày 20/6 đến nay, bệnh nhân phải vào Bệnh viện Phổi chăm 2 con nhỏ là F0 đang điều trị tại đây.

Trong khoảng từ 15h30-16h ngày 18/6, bệnh nhân có đi Chợ Hòa Khánh phía đường Âu Cơ đi vào bên tay trái (quầy trái cây sát cổng chỗ đo nhiệt độ)

Trường hợp thứ ba là bệnh nhân N.T.C (BN số 13865, nữ giới, SN 1937; trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), bệnh nhân là F1 ở cùng nhà với con trai là BN số 13029. Từ ngày 10/6 - 19/6, bệnh nhân già yếu, ở nhà không đi đâu.

Trường hợp thứ tư là bệnh nhân N.N.L (BN 13866, nam giới, SN 2012, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng; là học sinh), bệnh nhân là F1 của bệnh nhân số 12858 (trong gia đình). Trong khoảng thời gian từ ngày 10/6 - 18/6, bệnh nhân ở quanh khu vực K407 Lê Duẩn (đã phong tỏa).

Trường hợp mắc COVID-19 thứ 5 là bệnh nhân N.V.A.T (BN 13867, nam giới, SN 1972, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng; làm bảo vệ tại Bưu điện Đà Nẵng (138 Nguyễn Lương Bằng) và thu gom giấy tại Nhà máy in, Khu công nghiệp Hòa Khánh), bệnh nhân là F1 của bệnh nhân L.N.Y (BN13050).

Trong khoảng thời gian từ 16h-17h ngày 17/6, bệnh nhân có ăn uống tại quán nhậu Trang, đường Gò Nảy 6, Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Sau đó đến Tạp hóa Tân Nguyệt đường Hải Phòng (gần ngã 3 Võ Văn Tần – Hải Phòng).

Đến khoảng 18h cùng ngày, bệnh nhân có đến quán Chè Liên ở chợ Tam giác. Khoảng 19h cùng ngày, bệnh nhân đến đổ xăng tại Cây xăng ngã tư đường Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Tri Phương.

Sáng ngày 18/6, bệnh nhân ăn bun tại quán bún vỉa hè đường Lý Thái Tổ (gần hẻm vô chùa Chiêu Ứng).

Trường hợp thứ 6 bệnh nhân D.T.H (BN 13868, nữ giới, SN 1963, trú quận Thanh Khê, Đà Nẵng), bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.T.T. (BN số 13126) sống trong khu phong tỏa phường Thạc Gián, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng. Sáng ngày 18/6, bệnh nhân có ăn bún tại quán bún bà Hường trong kiệt 54 Lý Thái Tổ, Đà Nẵng.

Trước lịch trình dịch tễ của các ca mắc mới, cơ quan y tế khuyến cáo các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các địa điểm, liên quan đến bệnh nhân lập tức liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để khai báo và được hướng dẫn các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Lái xe đến Đà Nẵng phải âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ

Chiều ngày 23/6, UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô (gồm: xe tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi) đi từ TP Đà Nẵng đến các tỉnh, TP(vùng, thị trấn, huyện, thị xã) có ca lây nhiễm COVID-19 theo công bố của Bộ Y tế và ngược lại cho đến khi có thông báo mới.

Trừ trường hợp đặc biệt vì lý do công vụ, xe chở bệnh nhân, người hết thời gian cách ly, xe đưa đón công nhân, chuyên gia của các doanh nghiệp đến làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn TP Đà Nẵng; xe vận chuyển phục vụ phòng chống dịch.

Đối với vận tải vận tải hành khách bằng xe ô tô có hành trình đi qua các tỉnh/TP được Bộ Y tế công bố có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng thì không được dừng, đỗ để đón, trả khách trên địa bàn TP Đà Nẵng (trừ trường hợp cấp thiết như phục vụ công tác phòng chống dịch, cấp cứu, xe công vụ…).

Đối với hoạt động kinh doanh vận tải hàng hóa bằng ô tô, UBND TP Đà Nẵng yêu cầu chủ phương tiện và phương tiện phải đảm bảo quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19, tuân thủ các quy định về khử trùng, khử khuẩn và khai báo y tế theo quy định. Đặc biệt, lái xe, người bốc xếp, dỡ hàng hóa theo xe phải được xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước khi đi vào TP Đà Nẵng.