Cận cảnh những “siêu xe Bô xít” đang băm nát QL 27B

VietTimes – Liên tiếp mấy ngày nay, hàng chục lượt xe tải kéo moóc loại 6 trục tải trọng nặng chở Bô xít theo lộ trình từ Lâm Đồng đi Cam Ranh (Khánh Hòa) nối đuôi chạy ầm ầm qua QL27 và QL27B mà không hề gặp sự kiểm tra của cơ quan chức năng. 
Bất chấp biển báo hạn chế tải trọng phương tiện, quá tải trọng cầu, đoàn xe vẫn rầm rập di chuyển. Và tình trạng hư hỏng mặt đường tại đây đã xảy ra
Bất chấp biển báo hạn chế tải trọng phương tiện, quá tải trọng cầu, đoàn xe vẫn rầm rập di chuyển. Và tình trạng hư hỏng mặt đường tại đây đã xảy ra và nguy cơ mất an toàn giao  thông đang rình rập đoạn tuyến này.
Lộ trình vận chuyển Bô xít từ Nhà máy Bô xít từ Lâm Đồng đi Cam Ranh (Khánh Hòa)
Một chiếc siêu xe chở bô xít trên QL 27
Liên tiếp nhiều xe chở đậu đỗ bên đường
Tuy qua đoạn đường đang sửa chữa, đoàn xe vẫn không hề giảm tốc độ
Người dân kinh hãi với loại phương tiện này
Nhiều đoạn đường đã xuất hiện hư hỏng
Người dân địa phương sợ siêu xe tải rầm rập lưu thông trên đường
Một xe chở Bô xít đi qua cầu Suối Cát vốn giới hạn tổng tải trọng tối đa 30T
Một phương tiện đi ngược lại
Đoàn xe vẫn rầm rập và mặt đường vừa cải tạo nâng cấp đã phải sửa chữa
Cứ vậy, đoàn xe tiếp tục lưu thông mà không hề có sự kiểm tra nào của cơ quan chức năng
Cận cảnh một đoàn xe chở bô xít từ Cam Ranh quay về Lâm Đồng
Phương tiện lưu thông cả ban đêm
Phiếu cân tải trọng xuất bến của một xe chở Bô xít được cơ quan chức năng kiểm tra
Một trường hợp kiểm tra nhưng không có cân tải trọng hiện trường nên không thể xử lý
Trong khi đó, biển hạn chế tải trọng cho phép chỉ đến 25T
Và đường tiếp tục bị băm nát