Các tỉnh ven biển thông báo khẩn về bão số 6 cho tàu thuyền

VietTimes -- Tin từ Ủy ban PCTT và TKCN ngày 9/10, các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh-Khánh Hòa đã phát thông báo cho các tàu thuyền trên biển về diễn biến của cơn bão số 6. Đồng thời triển khai kế hoạch kêu gọi tàu thuyền về bờ và có phương án tránh trú bão an toàn cho phương tiện.
Trước diễn biến của cơn bão số 6, các tỉnh ven biển đã thông báo khẩn về bão số 6 cho tàu thuyền biêt tìm nơi trú tránh
Trước diễn biến của cơn bão số 6, các tỉnh ven biển đã thông báo khẩn về bão số 6 cho tàu thuyền biêt tìm nơi trú tránh

Bên cạnh đó, Ban chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh thông báo đến các cơ quan liên quan lên phương án phòng chống để tránh thiệt hại trước diễn biến phức tạp của cơn bão này.

Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, vào hồi 10h ngày 9/10, vị trí tâm bão số 6 ở vào khoảng 21,7 độ Vĩ Bắc-117,5 độ Kinh Đông, cách Hồng Kông (Trung Quốc) khoảng 340km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8-9 (60-90km/giờ), giật cấp 10-11. 

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển

bão số 6, tàu thuyền, tránh trú, thông báo, Ủy ban, PCTT, TKCN
Theo Trung tâm dự báo KTTV Trung ương, bão số 6 có những diễn biến phức tạp

chậm theo hướng Tây Tây Nam mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 10h ngày 10/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 20,7 độ Vĩ Bắc-116,4 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 640km về phía Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 10-11. Biển động rất mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. 

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 5-10km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 10h ngày 11/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 19,8 độ Vĩ Bắc-114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 400km về phía Bắc Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9. 

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển phía Bắc khu vực Bắc biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8, giật cấp 9-10. Biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được khoảng 10-15km. 

Ngoài ra, do hoạt động của gió mùa tây nam mạnh cấp 4-5, giật cấp 7-8, khu vực giữa và Nam Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông kèm gió giật mạnh. Sóng biển cao từ 1.5-2.5 mét. 

Trước dự báo diễn biến phức tạp của cơn bão, bộ đội biên phòng các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh-Khánh Hòa phối hợp với chính quyền địa phương, chủ sở hữu các phương tiện tiến hành thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 71.000 phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão số 6 để chủ động di chuyển phòng tránh hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Được biết, khu vực bắc biển Đông, bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa hiện đang có 134 tàu đang hoạt động, với 1.296 ngư dân (Trong đó: Đà Nẵng có 11 tàu; Quảng Nam 52 tàu; Quảng Ngãi 36 tàu; Bình Định 31 tàu và Khánh Hòa có 4 tàu).