Bộ trưởng Trương Quang Nghĩa giữ chức Bí thư Đà Nẵng thay ông Nguyễn Xuân Anh

VietTimes -- Sáng 7/10, tại trụ sở Thành ủy Đà Nẵng, Ban Tổ chức Trung ương đã tổ chức công bố quyết định của Bộ Chính trị về nhân sự Thành uỷ Đà Nẵng.
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và Phó bí thư thường trực Võ Công Trí chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng 

Trương Quang Nghĩa
Chủ tịch Huỳnh Đức Thơ và Phó bí thư thường trực Võ Công Trí chúc mừng tân Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa
Theo đó, ông Trương Quang Nghĩa, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải giữ vị trí Bí thư Thành ủy Đà Nẵng thay cho ông Nguyễn Xuân Anh bị kỷ luật trước đó.
Ông Trương Quang Nghĩa, sinh ngày 19/8/1958; quê quán: Cẩm Kim, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam; Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ quản trị kinh doanh; Lý luận chính trị: Cao cấp.
Ông Trương Quang Nghĩa từng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII;  Đại biểu Quốc hội khóa XIV. Trước khi giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Trương Quang Nghĩa từng giữ chức vụ Giám đốc Chi nhánh Vinaconex tại Đà Nẵng; Tổng Giám đốc, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty Vinaconex; Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương; Bí thư Tỉnh ủy Sơn La; Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; và Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Trước đó, trong ngày làm việc thứ 3 (6/10) Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định thi hành kỷ luật cách chức các chức vụ: Bí thư Thành Ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII đối với ông Nguyễn Xuân Anh vì những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng của Ban Thường vụ Thành Ủy và cá nhân ông Xuân Anh.