Đại học Y Hà Nội khai giảng năm học mới:

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng học bổng cho 5 tân sinh viên nghèo học giỏi

VietTimes  – Tại lễ khai giảng năm học mới ở Trường Đại học Y Hà Nội vào chiều nay, 5/9, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã đến dự và trao tặng học bổng năm thứ nhất cho 5 tân sinh viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn và học giỏi. Đây là số tiền của cá nhân Bộ trưởng dành cho các tân sinh viên ở ngôi trường hơn 40 năm trước bà đã học, nhằm động viên các bác sĩ tương lai.
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng năm học mới thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến chúc mừng năm học mới thầy và trò Trường Đại học Y Hà Nội

Năm nay, Trường Đại học Y Hà Nội tiếp tục là trường đại học có điểm tuyển sinh cao nhất cả nước. Bởi thế, từ gần chục ngàn thí sinh đăng ký, chỉ có 1.168 tân sinh viên được nhập học.

GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội – chào mừng các tân sinh viên đã vượt qua kỳ thi quốc gia một cách ngoạn mục và đầy khó khăn, để chính thức trở thành tân sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội.

“Đây là một dấu ấn đặc biệt quan trọng trong cuộc đời các em và cũng là niềm tự hào của các em và gia đình. Tuy nhiên, các em cần phải xác định sẵn sàng bước vào một chặng đường mới, dài hơn, vất vả hơn rất nhiều trong lộ trình trở thành các bác sĩ giàu lòng nhân ái và giỏi về chuyên môn” – GS.TS. Tạ Thành Văn chia sẻ.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ khai giảng
Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến phát biểu tại lễ khai giảng

Đây là năm học đầu tiên Trường Đại học Y Hà Nội triển khai chương trình đào tạo mới với hệ đào tạo bác sĩ đa khoa. Trong đó, hoạt động giảng dạy, cách thức đào tạo cũng như phương pháp quản lý đào tạo hoàn toàn thay đổi so với trước. Bên cạnh đó, Trường cũng bước vào năm thứ 2 đổi mới chương trình bậc đại học hệ đào tạo bác sĩ Răng Hàm Mặt và cử nhân Điều dưỡng.

GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội – chào mừng các tân sinh viên
GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội – chào mừng các tân sinh viên

Theo GS.TS. Tạ Thành Văn, chương trình đổi mới sẽ đem lại cho sinh viên sự hấp dẫn, tính tự chủ và năng động hơn. Đó thực sự là một điều may mắn đối với các em, song cũng là một thách thức không nhỏ đối với Trường Đại học Y Hà Nội. Việc triển khai chương trình đào tạo mới đòi hỏi các thầy cô, cũng như toàn bộ hệ thống quản lý đào tạo của nhà trường phải thay đổi toàn diện để phù hợp.

Bộ trưởng Bộ Y tế tặng học bổng cho 5 tân sinh viên nghèo học giỏi
Bộ trưởng Bộ Y tế tặng học bổng cho 5 tân sinh viên nghèo học giỏi

Phát biểu tại lễ khai giảng, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến khen ngợi các em sinh viên đã thi đỗ vào Trường Đại học Y Hà Nội - ngôi trường luôn là niềm mơ ước của nhiều học sinh, vì đòi hỏi cả hoài bão, nỗ lực và tâm huyết.

Bộ trưởng cũng chia sẻ những định hướng của ngành y tế với các bác sĩ tương lai, là dựa trên 3 trụ cột chính:

Thứ nhất là hướng tới chăm sóc cho người khỏe bằng các đề án phòng bệnh, giáo dục truyền thông về y tế công cộng....

Thứ hai là điều trị cho người ốm bằng đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, tinh thần thái độ phục vụ, tiêu chí về chất lượng bệnh viện và phải thương yêu người bệnh. Vì thế, đòi hỏi sinh viên y khoa phải nỗ lực, tận tụy, hết lòng vì bệnh nhân, đặc biệt phải học thật tốt ngoại ngữ mới có thể học thêm kiến thức.

Thứ ba là có đủ nhân lực, nguồn lực để thực hiện 2 nhiệm vụ trên.

GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - tặng giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên xuất sắc
GS.TS. Tạ Thành Văn - Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội - tặng giấy khen và phần thưởng cho các sinh viên xuất sắc

“Học sinh ở đây giỏi nhất nước, nên việc dạy và học đều phải thật tốt, cùng với yêu nghề và thiện tâm. Các em phải cố gắng trở thành những người lương thiện, đạo đức tốt, đặc biệt là học với động cơ phục vụ cộng đồng, để trưởng thành. Hy vọng 10-20 năm sau, các sinh viên hôm nay sẽ đứng ở hội trường này, truyền thụ lại kiến thức cho sinh viên và là những người xây dựng chính sách cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân” – Bộ trưởng bày tỏ.

Các đại biểu dự lễ khai giảng
Các đại biểu dự lễ khai giảng

Nhân ngày khai giảng, Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến đã tặng riêng 5 suất học bổng (mỗi suất trị giá 15 triệu đồng gồm học phí và tài liệu học tập) cho 5 tân sinh viên nghèo đều có điểm đầu vào từ 27 điểm trở lên. Bộ trưởng cũng cho biết, nếu trong năm học tới, các sinh viên có thành tích cao trong học tập, Bộ trưởng sẽ tiếp tục tặng học bổng để hỗ trợ các em.

Các sinh viên tặng hoa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Hiệu trưởng Tạ Thành Văn
Các sinh viên tặng hoa Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến và Hiệu trưởng Tạ Thành Văn

Được biết, nhà trường cũng tạo điều kiện cho các sinh viên nghèo, học giỏi có chỗ ở trong ký túc xá với chi phí rất rẻ, để các em có điều kiện học tập tốt nhất.

(ảnh: Văn Trọng - Minh Thúy - Tuấn Dũng)