|
Hệ thống tên lửa phóng loạt MLRS do phương Tây tài trợ cho Ukraine. Ảnh: RT. |
Bộ Quốc phòng Nga hôm 2/2 cho biết lực lượng Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa có chủ đích vào một trường nội trú ở thành phố Sudzha thuộc vùng Kursk của Nga. Theo cơ quan này, lực lượng phòng không Nga đã phát hiện tên lửa bắn từ vùng Sumy của Ukraine tới Sudzha trong hôm 1/2.
“Cuộc tấn công của Lực lượng vũ trang Ukraine vào một cơ sở dân sự ở Sudzha đã thể hiện bản chất khủng bố, vô nhân đạo của những kẻ nắm quyền ở Kiev”, Bộ Quốc phòng cho biết trong một tuyên bố vào sáng 2/2.
Theo quyền Thống đốc vùng Kursk, Aleksandr Khinstein, hàng chục thường dân đang trú ẩn bên trong cơ sở bị nhắm mục tiêu, nhưng vẫn chưa có thông tin đáng tin cậy về số lượng thương vong.
“Trong mọi trường hợp, một cuộc tấn công bằng tên lửa vào một trường nội trú nơi thường dân có thể ẩn náu là một tội ác không thể tha thứ và không có quy định về các hạn chế”, ông Khinstein viết trong một bài đăng trên Telegram, đồng thời nói thêm rằng “sự tàn bạo vô nhân đạo của chế độ Kiev không thể được biện minh”.
Moscow trước đó đã cáo buộc Kiev biến trường nội trú ở Sudzha thành một trong những “trại tập trung kiểu Đức Quốc xã” và liên tục tìm cách thu hút sự chú ý của quốc tế về vấn đề này.
“Chúng tôi có nhiều bằng chứng về việc 'trại tập trung' được thiết lập tại một số khu định cư do Ukraine kiểm soát...khoảng 70 đến 100 thường dân đã bị 'lùa' vào tầng hầm của trường nội trú ở Sudzha, nơi họ bị quấy rối và bị bạo lực”, Đặc phái viên của Nga tại Liên Hợp Quốc, Vassily Nebenzia, nói với Hội đồng Bảo an vào tháng 9/2024.
Rodion Miroshnik, một nhà ngoại giao cấp cao được Bộ Ngoại giao Nga giao nhiệm vụ ghi lại những cáo buộc tàn bạo của Ukraine, đã đưa ra cảnh báo tương tự trong báo cáo của mình với tổ chức OSCE, đồng thời nói thêm rằng thường dân Nga “đã bị lạm dụng tâm lý và bị sử dụng để quay các câu chuyện tuyên truyền của các nhà báo Ukraine và nước ngoài”.
Kiev phát động cuộc tấn công vào khu vực Kursk của Nga vào ngày 6/8/2024, chiếm giữ một số vùng lãnh thổ nhưng không tiến sâu hơn. Thị trấn Sudzha, nơi sinh sống của khoảng 5.000 người, được cho là phần thưởng lớn nhất dành cho hàng nghìn binh sĩ được huấn luyện tốt nhất của Kiev được trang bị thiết bị phương Tây.
Kể từ khi thực hiện thỏa thuận, một số chuyến đi báo chí cho các cơ quan báo chí nước ngoài đã được tổ chức, với việc đưa tin tập trung vào thường dân Nga, những người không thể đi sơ tán khỏi vùng chiến sự kịp thời.
Đầu tháng này, các lực lượng Nga đã giải phóng một khu định cư khác ở vùng Kursk, Russkoye Porechnoye, cách Sudzha vẫn đang bị chiếm đóng 10 km về phía bắc, nơi họ phát hiện ra nhiều xác chết đang phân hủy của dân thường được giấu dưới các tầng hầm khắp ngôi làng.
Hôm 31/1, Ủy ban Điều tra Nga đã công bố bằng chứng mới về vụ thảm sát, bao gồm cả đoạn phim ghi lại cuộc thẩm vấn một trong những nghi phạm. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi các video do các nhà điều tra công bố là “không thể xem nổi” và lên án thủ phạm đã cố tình nhắm vào những người dễ bị tổn thương.
“Loại kẻ vô nhân đạo nào lại tra tấn thường dân lớn tuổi, đánh đập, làm bị thương họ và sau đó cho nổ tung bằng lựu đạn?”, bà Zakharova đặt câu hỏi, đề cập đến những bằng chứng pháp y được phát hiện trong làng. “Thế giới phải hiểu phương Tây đang tài trợ cho ai và rằng với tiền của phương Tây, với hàng trăm tỷ đô la và euro, chế độ Kiev đang thực hiện những hành động tàn bạo này, minh chứng cho bản chất phát xít mới của họ”.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, hành động khiêu khích mới nhất của Ukraine ở Sudzha "nhằm đánh lạc hướng sự chú ý khỏi sự tàn bạo của chế độ Kiev tại khu định cư Porechnoye".