Bộ Nội vụ nói gì về hồ sơ gốc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh bị thất lạc?

VietTimes -- Theo Thứ trưởng Bộ Nội Vụ Nguyễn Trọng Thừa, hồ sơ gốc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh có thất lạc hay không Bộ đang báo cáo Bộ Công an và hiện vẫn đang trong quá trình kiểm tra, điều tra.
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 - Ảnh: Quang Vững
Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 - Ảnh: Quang Vững

Tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 7/2017 diễn ra vào chiều 3/8, khi được hỏi về vấn đề hồ sơ gốc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh ở Bộ nội vụ bị thất lạc, ông Nguyễn Trọng Thừa, Thứ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, hồ sơ có thất lạc hay không Bộ đang báo cáo Bộ Công an và hiện vẫn đang trong quá trình điều tra.

Thứ trưởng Thừa cho biết thêm, hồ sơ đề nghị phê chuẩn chức danh Phó Chủ tịch UBND, Bộ Nội vụ nhận được 2 bộ hồ sơ có dấu đỏ gốc từ tỉnh Hậu Giang. Văn thư Bộ Nội vụ vẫn giữa 1 bản gốc. “Nếu có thất lạc là thất lạc bản đóng dấu Công văn đến” – Ông Thừa nói.

Tuy nhiên, theo ông Thừa, Bộ Nội vụ vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an kiểm điểm các cá nhân, đơn vị có liên quan.

“Việc điều tra khi có kết quả cụ thể, chúng tôi sẽ thông báo cụ thể” – Thứ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.