Bổ nhiệm nhà báo Tống Văn Thanh làm Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản

VietTimes -- Hôm nay (14/1), Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, đối với nhà báoTống Văn Thanh - Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết.
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng (trái) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Tống Văn Thanh. Ảnh: Tuyengiao.vn
Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng (trái) trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Tống Văn Thanh. Ảnh: Tuyengiao.vn

Theo quyết định của Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Tống Văn Thanh - Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - được tiếp nhận về công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, bổ nhiệm giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản từ ngày 15/1/2020.

Thay mặt Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lê Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - trao quyết định và chúc mừng ông Tống Văn Thanh; mong muốn tân Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản nhanh chóng tiếp cận công việc ở Ban Tuyên giáo Trung ương, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu giúp Lãnh đạo Ban về công tác báo chí, xuất bản. 

Ông Lê Mạnh Hùng đề nghị các vụ, đơn vị trong Ban phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi giúp ông Tống Văn Thanh hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Báo chí - Xuất bản và Báo Đại Đoàn kết chúc mừng đồng chí Tống Văn Thanh.
Đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Báo chí - Xuất bản và Báo Đại Đoàn kết chúc mừng ông Tống Văn Thanh. Ảnh: Tuyengiao.vn

Nhà báo Tống Văn Thanh bày tỏ niềm vinh dự được nhận nhiệm vụ mới và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cùng các vụ, đơn vị chức năng của hai bên đã quan tâm, tin tưởng, tạo mọi điều kiện thuận lợi đối với ông trong quá trình chuyển giao, tiếp nhận, bổ nhiệm.

Tân Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản khẳng định sẽ phát huy bản lĩnh, không ngừng rèn luyện, phấn đấu cùng tập thể cán bộ, chuyên viên Vụ Báo chí - Xuất bản hoàn thành tốt nhiệm vụ mà lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương giao phó.

Nhà báo Tống Văn Thanh sinh năm 1976. Quê quán: Thanh Hóa.

Trước khi được tiếp nhận, bổ nhiệm chức Phó Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, từ năm 2016 đến tháng 1/2020, ông Thanh là Phó Tổng Biên tập Báo Đại Đoàn kết.

Trước đó, từ tháng 12-2011 đến tháng 1-2016, ông từng làm Phó Trưởng ban Thời sự Báo Lao động; Phó Trưởng ban Thư ký Tòa soạn, Quyền Trưởng ban Thư ký Tòa soạn Báo Lao động; Trưởng ban Điện tử Báo Lao động; Trưởng ban Thời sự Báo Lao động.

Năm 2010, nhà báo Tống Văn Thanh đạt Giải A Giải Báo chí quốc gia lần thứ V; năm 2014, ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen…