Bỉ, Ý, Hà Lan - ba khuôn mặt nổi bật tại vòng loại EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes –Đội tuyển Bỉ, Ý, Hà Lan đang cho thấy sự nổi trội khi toàn thắng cả 3 trận đấu vòng bảng. Trong đó, đội tuyển Ý đang cho thấy sức mạnh khủng khiếp khi có 7 bàn thắng, không để thủng lưới.
EURO 2020 đã lựa chọn được 16 đội vào tứ kết. Ảnh BTC
EURO 2020 đã lựa chọn được 16 đội vào tứ kết. Ảnh BTC

Nhánh đấu khó cho Ý, Bỉ

Cùng dẫn đầu bảng đấu nhưng các đội tuyển Bỉ, Ý, Hà Lan mạnh hơn Anh, Pháp, Thụy Điển rất nhiều. Không ai ngạc nhiên khi Ý sẽ nhất bảng A nhưng cái cách họ thể hiện của HLV Mancini và các học trò khiến cho nhiều người ngỡ ngàng.

Đội bóng này hiện bất bại 30 trận liên tiếp và không để thủng lưới trong 12 trận gần nhất, ghi được 32 bàn thắng. Xoay tua 3 đội hình, họ vẫn có 3 chiến thắng trước Thổ Nhĩ Kỳ, xứ Wales, Thụy Sĩ. Rõ ràng, tại thời điểm này Áo, đội nhì bảng C không phải là khó khăn quá lớn đối với ông Mancini, phải đến bán kết gặp kẻ thắng trong cặp Bỉ/Hà Lan thì may ra, đội Ý mới phải căng ra để đá.

Phân cặp vòng 1/8 và các nhánh đấu tại EURO 2020. Ảnh AT

Phân cặp vòng 1/8 và các nhánh đấu tại EURO 2020. Ảnh AT

Đội tuyển Bỉ đã vượt qua Đan Mạch, Phần Lan và Nga không quá khó khăn. Việc để Đan Mạnh chọc thủng lưới 1 bàn có chăng để bầy “Quỷ Đỏ” cẩn thận hơn khi tiếp Bồ Đào Nha. Thực tình việc Bỉ, Hà Lan, Ý bị "nhốt" chung nhánh đấu quả là đáng tiếc bởi đây chính là những đội bóng có phong độ vòng loại lẫn vòng bảng tốt nhất. Là đội đang xếp số 1 trên BXH FIFA nên Bỉ được các nhà cái xếp thứ 2 sau đội Ý và lối đá của họ đã có thấy họ xứng đáng được tôn trọng.

Bồ Đào Nha là đội xếp thứ ba có thành tích tốt thứ nhất với 4 điểm và hiệu số +1 nhưng nhà đương kim vô địch cho thấy mình không phải là kẻ lót đường. Với việc Ronaldo đang có 2 bàn thắng, 1 pha kiến tạo đang nắm trong tay hàng loạt kỷ lục hứa hẹn sẽ gây bất ngờ.

Lực lượng của Bồ Đào Nha có thể không đủ để đi sâu và không thể trở thành đội bóng thứ 2 bảo vệ được ngôi vô địch EURO (sau Tây Ban Nha) nhưng đá play-off thì mọi chuyển đều có thể xảy ra. Ngay sau trận thua tan nát 2-4 thì họ đã cho đội tuyển Pháp đương kim vô địch World Cup biết thế nào là chơi tấn công tổng lực.

Việc Bồ Đào Nha sẽ gặp Bỉ sẽ là dịp để hai chân sút Ronaldo và Lukaku so kè trong cuộc đua Vua phá lưới EURO 2020. Nên dù chỉ góp mặt vào tứ kết với tư cách đội đứng thứ 3, giành vé vớt nhưng người dân Bồ Đào Nha vẫn có hy vọng.

Cơ hội cho Hà Lan

Hà Lan là đội nhất bảng C, thắng cả 3 trận gặp Áo, Ukraina, Bắc Macedonia. Vẫn lối đá tổng lực bằng sơ đồ chiến thuật 3-4-1-2 với sự cơ động của Depay, ngôi sao đang hồi sinh, HLV F.de Boer đang vừa đá, vừa chỉnh đội hình. Việc để Ukraina gỡ hòa 2-2 sau khi đã ghi được 2 bàn trước cho thấy hàng hậu vệ 3 người do S. de Vrij chỉ huy vẫn còn nhiều việc phải làm.

Đối thủ của họ là đội tuyển Séc chỉ giành được vé vớt vào tứ kết nhờ thành tích thứ 3 bảng D. Ban tổ chức đã tạo thuận lợi cho các đội nhất bảng đấu, nếu không đi sâu vào bán kết thì Hà Lan chỉ còn có thể tự trách mình.