Bí thư huyện ủy bị khiển trách vì đi bán hàng đa cấp

VietTimes -- Đảng bộ TP Hà Nội đã kỷ luật với hình thức khiển trách ông Lưu Tiến Long, Bí thư huyện ủy Mê Linh. Nguyên nhân, do ông Long đã tham gia hoạt động kinh doanh và vận động cấp dưới kinh doanh hàng đa cấp.
Ông Lưu Tiến Long, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Mê Linh
Ông Lưu Tiến Long, Thành ủy viên, Bí thư huyện ủy Mê Linh

Trước đó, vào tháng 4/2015, ông Long đã ký hợp đồng bán hàng đa cấp và với vai trò là người phân phối đã phát triển hệ thống thành chín quản trị viên. 

Khi vụ việc được làm rõ, Ban chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội đã họp, bỏ phiếu đồng ý thông qua việc kỷ luật với hình thức khiển trách đối với ông Lưu Tiến Long - thành ủy viên, bí thư Huyện ủy Mê Linh.

Việc ông Long ký hợp đồng làm nhà phân phối hàng đa cấp, vận động cán bộ tham gia kinh doanh hàng đa cấp như trên được xác định là vi phạm Nghị định số 42/2014 của Chính phủ về quản lý bán hàng đa cấp.

Sai phạm của ông Long đã được làm rõ và dẫn tới quyết định hình thức kỷ luật trên. Hiện ông Long vẫn đang giữ chức bí thư Huyện ủy Mê Linh nhiệm kỳ 2016-2020.