Bí thư Đà Nẵng: Làm “Thành phố 4 an” là cho con cháu!

VietTimes -- Đó là ý kiến của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh tại Hội nghị quán triệt triển khai Đề án Thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" của Đà Nẵng đến năm 2020.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Với quyết tâm xây dựng Đà Nẵng trở thành "Thành phố 4 an" đến năm 2020. Sáng 27/12, Thành ủy Đà Nẵng tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Đề án Thực hiện chương trình "Thành phố 4 an" đến tất cả các cấp địa phương.

Theo Đề án, "Thành phố 4 an" phải đảm bảo An ninh trật tự, An toàn giao  thông, An toàn thực phẩm và An sinh xã hội. Cụ thể, đối với lĩnh vực An ninh trật tự: Các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, không để xảy ra khủng bố, bạo loạn, ngăn ngừa, kiểm soát tội phạm, không để hình thành các băng nhóm tội phạm theo kiểu "xã hội đen", kiểm soát và quản lý người nghiện trong cộng đồng...

Đối với lĩnh vực An toàn giao  thông: Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân; giảm các loại vi phạm về ATGT; phát triển hạ tầng giao thông đồng bộ, đảm bảo thông suốt, an toàn; giảm số lượng vụ tai nạn giao thông trên địa bàn từ 5%-10% trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết, số người bị thương so với năm trước,...

VietTimes, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh, Đề án, Thành phố 4 an
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các cấp, các cơ quan thực hiện Đề án "Thành phố 4 an" với quyết tâm cao nhất

Đối với An toàn thực phẩm, Đà Nẵng sẽ nỗ lực để 100% người quản lý, sản xuất, chế biến và kinh doanh có kiến thức và thực hành đúng các quy định về ATTP, hướng đến TP an toàn về tiêu dùng và vệ sinh ATTP; Tăng cường công tác kiểm soát để 100% các cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ cam kết và thực hiện các quy định về đảm bảo ATTP; Xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất nông sản, thực phẩm an toàn,...

Về An sinh xã hội: Tạo môi trường thuận lợi cho người trong độ tuổi lao động có nhu cầu làm việc, có việc làm ổn định và khởi nghiệp; tăng vị trí việc làm mới bình quân 4-5%/năm và đến cuối 2020 hạ tỷ lệ thất nghiệp xuống dưới 3%; Nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình chính sách, đảm bảo có mức sống trung bình cao hơn mức sống người dân nơi cư trú; Phấn đấu đén cuối năm 2020 sẽ không còn hộ nghèo; đảm bảo 100% đối tượng bảo trợ xã hội và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được chăm sóc,...

Để quyết tâm thực hiện chủ trương này, 7 Chủ tịch UBND các quận, huyện đã ký cam kết thực hiện Đề án trước sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Thường trực Thành ủy và toàn thể đại biểu tham dự.

VietTimes, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Nguyễn Xuân Anh, Đề án, Thành phố 4 an
Các Chủ tịch UBND các quận, huyện đã ký cam kết thực hiện chủ trương "Thành phố 4 an" trước sự chứng kiến của Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Thường trực Thành ủy và toàn thể đại biểu tham dự.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh yêu cầu các cấp, các cơ quan thực hiện với quyết tâm cao nhất. “Bút sa gà chết, Chủ tịch các quận huyện đã ký kết tổ chức thực hiện, đề nghị các lãnh đạo phải đặt sinh mệnh chính trị vào chữ ký này”, Bí thư Đà Nẵng Xuân Anh yêu cầu.

Đồng thời đề nghị Văn phòng Thành ủy theo dõi thường xuyên việc thực hiện chủ trương tại các địa bàn. “Bí thư, chủ tịch nào làm tốt, tôi đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, đề bạt, bổ nhiệm các chức vụ cao hơn. Ai làm chưa tốt sẽ điều chuyển, thay thế!”, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh nhấn mạnh.

“Mình không chỉ làm cho mình, mà còn cho con cháu sau này. Mà làm cho con, cho cháu thì chắc chắn phải quyết tâm ở mức cao hơn nữa!”, Bí thư Đà Nẵng nhấn mạnh.