Bị cuốn tóc vào máy sao chè, nữ bệnh nhân ở Tuyên Quang bị lột toàn bộ da đầu

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

VietTimes –Nữ bệnh nhân 36 tuổi ở Tuyên Quang bị cuốn vào máy sao chè, khiến toàn bộ vùng da đầu từ mí mắt đến hết vùng da cổ gáy bị lột rời toàn bộ, mất máu nghiêm trọng.

Bệnh nhân bị lột toàn bộ vùng da đầu từ mí mắt đến hết vùng da cổ gáy bị lột rời toàn bộ, mất máu nghiêm trọng (Ảnh BVCC)
Bệnh nhân bị lột toàn bộ vùng da đầu từ mí mắt đến hết vùng da cổ gáy bị lột rời toàn bộ, mất máu nghiêm trọng (Ảnh BVCC)

Theo thông tin ban đầu từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang, Khoa Cấp cứu của Bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhân trong tình trạng lóc toàn bộ da đầu (từ vùng mí mắt đến hết vùng da cổ gáy) sau khi tóc bị cuốn vào máy sao chè.

BSCKII Đào Ngọc Việt – Trưởng khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tuyên Quang cho biết, đây là một trong những trường hợp lột da đầu rộng và phức tạp nhất từ trước tới nay mà Bệnh viện từng tiếp nhận.

Ngay khi tiếp nhận, bệnh nhân được hồi sức, giảm đau, cầm máu tốt, bảo quản vị trí tổn thương đúng cách, kịp thời phối hợp hội chẩn liên viện và chuyển bệnh đến đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để phẫu thuật.

Các bác sĩ khuyến cáo, người dân cần cẩn trọng khi sử dụng máy móc trong quá trình sản xuất và sinh hoạt. Việc sử dụng máy móc cần đảm bảo các điều kiện an toàn lao động, mặc bảo hộ lao động đầy đủ, gọn gàng, kiểm tra chất lượng máy thường xuyên... để tránh các tai nạn đáng tiếc xảy ra.