Chuẩn bị bài bản, đảm bảo chất lượng
PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc BV Bạch Mai - cho biết để hiện thực hoá chỉ đạo của Chính phủ về việc BV Bạch Mai 2 sẽ đi vào hoạt động từ 11/2025, BV đã khởi công xây dựng khu nhà ở cho cán bộ, công nhân viên vào ngày 11/6 vừa qua, với quy mô 400 căn hộ. Việc có nơi ở ổn định, đầy đủ sẽ giúp đội ngũ y bác sĩ yên tâm công tác lâu dài, từ đó nâng cao hiệu quả chuyên môn.
“Song song với đầu tư hạ tầng, Bạch Mai đang tập trung đào tạo và luân chuyển nguồn nhân lực chất lượng cao từ cơ sở 1 xuống cơ sở 2, kết hợp với tuyển dụng và đào tạo thêm trong nước lẫn ở nước ngoài. Đây là bước chuẩn bị toàn diện để đáp ứng yêu cầu của Chính phủ, cũng như mục tiêu của chúng tôi đặt ra là xây dựng cơ sở 2 đạt chất lượng khám, chữa bệnh tương đương cơ sở 1” – ông Cơ cho biết thêm.
“Thay vì phải di chuyển hàng trăm km lên Hà Nội, người dân Hà Nam, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình... sẽ được tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh chất lượng cao ngay tại địa phương. Điều này không chỉ giảm áp lực cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở chính, mà còn giảm chi phí đi lại, ăn ở, tăng cơ hội tiếp cận điều trị sớm cho người bệnh”, PGS.TS Đào Xuân Cơ cho biết.
Theo Giám đốc BV Bạch Mai, để vận hành hiệu quả một cơ sở y tế hiện đại có quy mô 1.000 giường bệnh như BV Bạch Mai cơ sở 2, yếu tố quan trọng nhất là con người.
“Hạ tầng có thể xây nhanh, thiết bị có thể mua sắm theo kế hoạch, nhưng nguồn nhân lực thì cần được chuẩn bị trong nhiều năm, đào tạo bài bản, rèn luyện thực tiễn và gắn bó lâu dài”, ông nhấn mạnh.
Để chuẩn bị vận hành cơ sở 2, BV Bạch Mai chú trọng đặc biệt đến yếu tố con người. BV xây dựng chiến lược tuyển dụng, đào tạo đội ngũ y bác sĩ nòng cốt, trong đó các trưởng khoa cơ sở chính sẽ kiêm nhiệm tại cơ sở mới để đảm bảo tính kế thừa chuyên môn. Khoảng 300 điều dưỡng từ Trường Cao đẳng Bạch Mai đã sẵn sàng nhận nhiệm vụ và tiếp tục được đào tạo nâng cao.
Theo ông Cơ, không thể xây một BV 1.000 giường rồi mới nghĩ đến chuyện tuyển người. Y tế không phải ngành có thể đi vay mượn nhân sự trong ngắn hạn. Đào tạo một bác sĩ giỏi mất ít nhất 10 năm, và còn cần thêm thời gian để họ trưởng thành trong nghề”.
Cũng theo PGS Cơ, đến tháng 6/2025, toàn bộ hạng mục xây dựng cơ bản đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đang được nhập khẩu, lắp đặt và hiệu chỉnh theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Nhiều thiết bị chẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm và phẫu thuật chuyên sâu tương đương với cơ sở chính tại Hà Nội sẽ được đưa vào sử dụng trong giai đoạn đầu.
Đặc biệt, bệnh viện chú trọng xây dựng môi trường khám chữa bệnh xanh – sạch – an toàn, với hệ thống xử lý chất thải y tế khép kín, không gian điều trị rộng rãi, nhiều cây xanh và các tiện ích phục vụ người bệnh và thân nhân.
Triển khai theo từng giai đoạn
Theo kế hoạch được Bộ Y tế phê duyệt, việc đưa BV Bạch Mai cơ sở 2 vào hoạt động sẽ diễn ra theo từng giai đoạn. Giai đoạn đầu, BV sẽ triển khai khoảng 30–40% công suất (tương đương 300–400 giường bệnh), tập trung vào các chuyên khoa có nhu cầu cao như nội tổng hợp, ngoại tổng hợp, hồi sức cấp cứu và khám bệnh.
Việc vận hành theo lộ trình giúp đảm bảo chất lượng điều trị, tránh tình trạng mở cửa ồ ạt nhưng không đủ nhân lực, không đủ bệnh nhân hoặc vận hành thiếu đồng bộ. Đây cũng là cách tiếp cận được nhiều quốc gia áp dụng khi phát triển mô hình “BV vệ tinh” hỗ trợ giảm tải cho tuyến trung ương.