Bão số 4 đang hướng vào bờ biển Thanh Hóa - Quảng Bình

VietTimes – Chiều 23/7, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương thông báo, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 4. Cơn bão này có tên quốc tế là Sonca.
Hình hướng đi dự báo bão số 4 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương
Hình hướng đi dự báo bão số 4 của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Đến 19h cùng ngày, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,6 độ Vĩ Bắc - 111,2 độ Kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 140km về phía Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 5km. Đến 19h ngày 24/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,8 độ Vĩ Bắc - 109,8 độ Kinh Đông, ngay trên vùng biển phía Nam đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão tiếp tục duy trì ở cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Trong 24 giờ tới, vùng nguy hiểm (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật cấp 8-9, biển động mạnh) là từ vĩ tuyến 16,50N đến 20,50N; phía Tây kinh tuyến 113,00E. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10km.

Đến 19h ngày 25/7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc - 107,2 độ Kinh Đông, cách bờ biển các tỉnh Thanh Hóa-Quảng Bình khoảng 210km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 9-10.

Do ảnh hưởng của bão vùng biển phía Tây khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển phía Bắc quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 8, giật cấp 9-10, biển động mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.