Ba ngày tới, Bắc bộ mưa dông, Hà Nội gió giật

VietTimes -- Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, từ hôm nay (10/09) đến hết ngày 12/09 ở Bắc Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to; vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to. Tại thủ đô Hà Nội sẽ có mưa rào và dông, đề phòng trong cơn dông có khả năng xảy ra gió giật mạnh.
Ảnh minh hoạ: Eva.
Ảnh minh hoạ: Eva.

Vùng núi và trung du có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa từ 70 - 150mm/đợt. Các tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai, Yên Bái, Lai Châu, Điện Biên lượng mưa từ 150 - 250mm/đợt, có nơi trên 300mm.

Ngày và đêm 10/9, phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 23 - 26 độ C, cao nhất 29 - 32 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác; chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, có nơi mưa to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất 24 - 27 độ C; cao nhất 29 - 32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 34 - 37 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, phía Bắc từ Đà Nẵng đến Phú Yên có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 94%. Nhiệt độ thấp nhất 25 - 28 độ C, cao nhất 33 - 36 độ C.

Tây Nguyên và Nam Bộ mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 61 - 96%. Ở Tây Nguyên, nhiệt độ thấp nhất 21 - 24 độ C, cao nhất 30 - 33 độ C. Ở Nam Bộ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C, cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Trên biển, hầu khắp các vùng biển gần bờ ra đến ngoài khơi quần đảo Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10km. Bắc vịnh Bắc Bộ, Bình Thuận đến Kiên Giang có mưa rào và dông rải rác. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió cấp 3 - 4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Quần đảo Trường Sa và Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 - 10 km trong mưa. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.