Ba lần cưỡng chế thi hành án không thu hồi được con dấu trong tay bà Thảo

VietTimes – Sáng 6/6, đại diện Cục Thi hành án đến địa chỉ nhà bà Lê Hoàng Diệp Thảo (số 31 Tú Xương, phường 7, quận 3, TP. HCM) để thực hiện cưỡng chế thi hành án thu hồi con dấu, nhưng không thành công. 
Ông Phạm Văn Dong, bí thư chi bộ khu phố - tổ trưởng tổ dân phố 56, Khu phố 5, phường 7, quận 3
Ông Phạm Văn Dong, bí thư chi bộ khu phố - tổ trưởng tổ dân phố 56, Khu phố 5, phường 7, quận 3

Cục Thi hành án dân sự TP.HCM đang tổ chức thi hành bản án số 51/2018/KDTM-PT của Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM; quyết định thi hành án số 808/QĐ-CTHADS ngày 16/1/2019, sửa đổi bổ sung ngày 20/2/2019; quyết định về việc cưỡng chế buộc thực hiện công việc (số 103/QĐ-CTHADS ngày 25/4/2019), xét thấy bà Lê Hoàng Diệp Thảo có điều kiện thi hành án nhưng không tự nguyện thi hành.

Quyết định cưỡng chế thi hành án số 103 “Buộc bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chấm dứt hành vi chiếm giữ trái phép, chiếm đoạt con dấu, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và đăng ký thuế công ty cổ phần số 0309613403 do Phòng đăng ký kinh doanh, Sở Kế hoạch đầu tư TP.HCM đăng ký lần 2, ngày 13/5/2010 của Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải hoàn trả cho Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên con dấu và Giấy chứng nhận đăng ký doanh  nghiệp và đăng ký thuế công ty cổ phần nêu trên ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật”.

“Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chấm dứt hành vi đóng dấu lên chữ ký của người không có thẩm quyền của Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo phải chấm dứt hành vi nhân danh Công ty cổ phần đầu tư Trung Nguyên để thực hiện các công việc không thuộc thẩm quyền.

Trường hợp bà Lê Hoàng Diệp Thảo không thực hiện, cơ quan thi hành án sẽ ra quyết định phạt tiền và ấn định thời gian 5 ngày làm việc để thực hiện nghĩa vụ. Hết thời hạn đó, sẽ giao cho người có điều kiện thực hiện hoặc Chấp hành viên đề nghị cơ quan có thẩm quyền truy cứu trách nhiệm hình sự về tội không chấp hành án” - Quyết định số 103 ghi rõ.

Sáng 6/6, ngôi biệt thự số 31 Tú Xương kín cổng cao tường, cửa sắt đóng im ỉm.  Biên bản về việc cưỡng chế thi hành án không thành công đã được lập ngay tại bên ngoài cánh cổng đóng kín. 


Cổng nhà bà Lê Hoàng Diệp Thảo đóng kín
Cổng nhà bà Lê Hoàng Diệp Thảo đóng kín 
Ngôi biệt thự chỉ có bảo vệ trông coi vào ban đêmNgôi biệt thự chỉ có bảo vệ trông coi vào ban đêm

Ông Phạm Văn Dong - Bí thư Chi bộ khu phố - Tổ trưởng Tổ dân phố 56, Khu phố 5, phường 7, Quận 3 có mặt tại buổi cưỡng chế thi hành án không thành công, cho biết: “Đây là lần cưỡng chế thứ 3 mà vẫn không được. Bà Lê Hoàng Diệp Thảo không lần nào có mặt ở địa chỉ này. Các con bà Thảo đều đang ở nước ngoài. Mặc dù tôi cũng có lập danh sách các cháu nằm trong diện đang đi học, nhưng không có cháu nào theo học tại Việt Nam. Nhà số 31 Tú Xương thường xuyên khóa cửa kín, chỉ có bảo vệ trông coi. Mà bảo vệ cũng chỉ về đây vào buổi tối, rồi sáng sớm lại khóa cửa đi”.