AFF Cup 2021: Những cầu thủ nào sẽ có vé đến Singapore?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Với việc bổ sung thủ môn Phạm Văn Cường (CLB TPHCM), lần này HLV Park Hang-seo đã gọi tới 34 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2020.
Ông Park sẽ chọn ai? Ảnh VFF
Ông Park sẽ chọn ai? Ảnh VFF

Theo điều lệ giải AFF Cup 2021, mỗi đội bóng chỉ được đăng ký 30 cầu thủ. Như vậy sẽ có 4 cầu thủ bị loại trước khi đội tuyển lên đường sang Singapore. Nhìn vào danh sách dự tuyển, có lẽ 2 thủ môn sẽ phải ở nhà xem đội tuyển thi đấu qua tivi. Với 12 cầu thủ hậu vệ được gọi thì chí ít cũng có 1-2 cầu thủ bị loại.

Nỗi lo hàng thủ

Đây là số ít lần thầy Park gọi đến 5 thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ), Phạm Văn Cường (CLB TPHCM). Tấn Trương đã được lựa chọn bắt chính 5/6 trận đấu tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022, nhưng việc thủ môn này đang gặp chút sóng gió bởi những buổi livestream trên TikTok thâu đêm thì cơ hội lại mở ra cho Nguyên Mạnh. Có chiều cao 1,89m nhưng khả năng khống chế các tình huống bóng bổng thiếu chủ động của thủ môn 35 tuổi đang khiến thầy Park lo lắng.

Đây là lần thứ ba Phạm Văn Cường được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong màu áo ĐTQG. Ảnh VFF

Đây là lần thứ ba Phạm Văn Cường được HLV Park Hang-seo trao cơ hội trong màu áo ĐTQG. Ảnh VFF

Hàng hậu vệ có tới 12 cầu thủ, bởi ngoài Quế Ngọc Hải thì những cái tên còn lại đều đang mắc lối cá nhân. Đội tuyển Việt Nam bị tới 7 quả phạt penalty tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, một con số phản ảnh chất lượng phòng ngự không cao. Những cái tên như Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Hồ Tấn Tài (Bình Định), Đỗ Duy Mạnh (Hà Nội) ít nhiều đã bộc lộ sai sót trong khâu kèm người. Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội) là những cái tên cần được tạo cơ hội nhiều hơn nữa.

Nhiều khả năng Hoàng Đức và Nguyễn Tuấn Anh sẽ được sử dụng nhiều tại AFF Cup lần này. Trong đó, tiền vệ trung tâm Tuấn Anh sẽ đảm nhiệm công tác thu hồi bóng, đàn em Hoàng Đức đã trưởng thành tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ trở thành nhạc trưởng của đội tuyển tại sân chơi khu vực Đông Nam Á.

Tuấn Anh đã lỡ hẹn đáng tiếc với AFF Cup 2018 vì lý do chấn thương sẽ có cơ hội để thể hiện tài năng. Đây sẽ là lần đầu tiên bộ đôi tiền vệ trung tâm hiện tại của đội tuyển Việt Nam được tham dự sân chơi số 1 của bóng đá khu vực. Như vậy Quang Hải sẽ được trả về cánh trái, nơi cầu thủ xuất sắc nhất AFF Cup 2018 rất ưa thích hoạt động. Sau khi phải đá “trái kèo”, Văn Đức phải rất nỗ lực mới có thể giành được vị trí chính thức. Mặc dù là tiền đạo nhưng Công Phượng, Văn Toàn khi cần vẫn có thể đá cánh trong sơ đồ 3-4-3 ưa thích của thầy Park.

Tiến Linh là sự lựa chọn số 1

Hàng tiền đạo hiện nay có tới 7 cái tên nhưng Tiến Linh là cái tên vượt trội, ngoại trừ chấn thương, thẻ phạt thì anh luôn được ông Park trao cơ hội. Công Phượng, Văn Toàn vẫn là những cầu thủ dự bị không thể thay thế trong khi đó trở vệ khu vực Đông Nam Á thì lối đá càn lướt của Hà Đức Chinh sẽ phát huy tác dụng. Những cái tên Hồ Thanh Minh (Huế), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Văn Đạt (CAND) sẽ phải cố gắng nhiều để có vé đến Singapore.

Có tới 7 tuyển thủ U23 Việt Nam được gọi lên tuyển. Ảnh VFF

Có tới 7 tuyển thủ U23 Việt Nam được gọi lên tuyển. Ảnh VFF

HLV Park Hang- seo hạ quyết tâm sẽ giúp Việt Nam bảo vệ chức vô địch AFF Cup 2020 để tìm lại niềm vui sau chuỗi 6 trận toàn thua ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Hãy ủng hộ ông thầy Hàn Quốc tại sân chơi vừa tầm này!

Danh sách 34 cầu thủ chuẩn bị cho AFF Cup 2020

- Thủ môn (5): Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Hoàng (SLNA), Trần Nguyên Mạnh (Viettel), Quan Văn Chuẩn (Phú Thọ),Phạm Văn Cường (CLB TPHCM).

-Hậu vệ (12): Đỗ Duy Mạnh, Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Chung, Bùi Hoàng Việt Anh (Hà Nội); Vũ Văn Thanh, Nguyễn Phong Hồng Duy (HAGL); Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình (Viettel), Phạm Xuân Mạnh (SLNA), Hồ Tấn Tài, Đỗ Thanh Thịnh (Bình Định).

-Tiền vệ (10): Nguyễn Quang Hải, Phạm Đức Huy, Lê Văn Xuân (Hà Nội); Lương Xuân Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Tuấn Anh (HAGL); Nguyễn Hoàng Đức (Viettel), Lý Công Hoàng Anh (Bình Định), Phan Văn Đức (SLNA), Lê Văn Đô (Đà Nẵng).

Tiền đạo (7): Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Công Phượng (HAGL); Nguyễn Tiến Linh (Bình Dương); Hà Đức Chinh (Bình Định), Hồ Thanh Minh (Huế), Phạm Tuấn Hải (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Trần Văn Đạt (CAND).