AFF Cup 2020: HLV Shin Tae-yong với sứ mệnh thay đổi lịch sử

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
VietTimes – Có trong tay ông thầy đẳng cấp người Hàn Quốc Shin Tae-yong, cổ động viên Indoneisa đang mơ về chiếc cúp vàng AFF Cup đầu tiên.
Ai sẽ thắng? Ảnh Bola.
Ai sẽ thắng? Ảnh Bola.

Cuộc gặp gỡ giữa đội tuyển Indonesia và Thái Lan trong trận chung kết AFF Cup 2020 sẽ vô cùng thú vị. Nếu Thái Lan là đội đã 5 lần vô địch AFF Cup và đang hướng tới danh hiệu thứ 6 trong lịch sử thì đội Garuda đang hướng tới chức vô địch AFF Cup đầu tiên sau khi chỉ về nhì 5 lần trong sự kiện AFF Cup/Tiger Cup.

Đối đầu thú vị

Một đội có 5 lần vô địch đối đầu với một đội 5 lần về nhì chắc chắn là một điều trớ trêu. Một điều chắc chắn rằng HLV Shin Tae-yong đã thổi bùng nhiệt huyết của các cầu thủ đội tuyển Indonesia để có thể phá bỏ lời nguyền Á quân và giành danh hiệu đầu tiên trong lịch sử của AFF Cup. Trong lịch sử, Thái Lan và Indonesia đã từng gặp nhau trong 3 trận chung kết và Những chú voi chiến luôn giành chiến thắng.

Lần đầu tiên một trận chung kết có sự tham gia của cả hai đội diễn ra tại Tiger Cup 2000. Khi đó Thái Lan là đội chủ nhà đã giành chiến thắng 4-1 trước Indonesia tại Bangkok. Ở lần tái đấu tiếp theo, Thái Lan và ĐTQG Indonesia sẽ gặp lại nhau trong trận chung kết. Lần này đội tuyển Indonesia và Thái Lan hòa nhau với tỷ số 2-2 trong 120 phút. Cuối cùng, trận đấu phải phân định trên chấm luân lưu và Thái Lan đã giành chiến thắng 4-2.

Hai đội mới gặp lại nhau ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2016 và họ đã giành chiến thắng 2-1 trước Thái Lan trong trận chung kết lượt đi được tổ chức tại sân vận động Pakansari, Cibinong. Thật không may, chiếc cúp một lần nữa tuột khỏi tay sau khi đội tuyển Indonesia chịu thua 0-2 trên sân Rajamangala, Bangkok.

Trong lịch sử thi đấu ở AFF Cup, tuyển Indonesia từng 5 lần vào chung kết các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, nhưng chưa lần nào đăng quang ngôi vô địch. Ảnh Bola

Trong lịch sử thi đấu ở AFF Cup, tuyển Indonesia từng 5 lần vào chung kết các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, nhưng chưa lần nào đăng quang ngôi vô địch. Ảnh Bola

Trong lịch sử thi đấu ở AFF Cup, tuyển Indonesia từng 5 lần vào chung kết các năm 2000, 2002, 2004, 2010 và 2016, nhưng chưa lần nào đăng quang ngôi vô địch. Lần này, thầy Shin phải có nhiệm vụ đưa cúp vàng về cho Indonesia khi đối đầu với Thái Lan lần thứ tư tại chung kết AFF Cup. Cuộc đọ sức diễn ra vào ngày 29 tháng 12 năm 2021 và ngày 1 tháng 1 năm 2022 sẽ rất khốc liệt. ĐTQG Indonesia lần này, với dàn cầu thủ trẻ và nhà cầm quân tài ba có thể chấm dứt lời nguyền á quân và lần đầu tiên trong lịch sử giành chức vô địch AFF Cup?

Tài năng HLV Shin Tae-yong

Indonesia là đội thi đấu hiệu quả nhất ở vòng bảng AFF Cup 2020, họ đã ghi được 13 bàn sau bốn trận. Với việc ghi thêm 5 bàn vào lưới Singapore ở 2 lượt trận bán kết, ĐTQG Indonesia tính đến thời điểm hiện tại đã ghi được 18 bàn thắng. Ngoài ra, đội tuyển quốc gia Indonesia còn có Shin Tae-yong. Huấn luyện viên người Hàn Quốc này là nhà cầm quân có kinh nghiệm nhất ở AFF Cup lần này. Ông đã từng đưa đội tuyển Hàn Quốc đánh bại Đức với tỷ số 2-0, trực tiếp loại tuyển Đức khỏi vòng bảng World Cup 2018, lần đầu tiên sau 80 năm.

Sau 1 năm nắm đội tuyển, HLV Shin Tae-yong đã tối ưu hóa các cầu thủ trẻ Indonesia bằng các chiến thuật khác nhau. Đội tuyển quốc gia Indonesia có thể chơi tấn công có bàn thắng từ nhiều tuyến, cả hàng thủ, tuyến giữa và hàng công. Dưới bàn tay của thầy Shin thì Asnawi Mangkualam Bahar trở thành mũi tên bên phải của hàng thủ, trung vệ Elkan Baggott trở thành pháo đài cao ở trung tâm hàng thủ. Rachmat Irianto và Ricky Kambuaya rở thành trụ cột ở hàng tiền vệ. Tốc độ của Witan Sulaeman và Irfan Jaya là điểm mạnh của đội Indonesia.

"Viên kim cương” Thái Lan mà 4 đỉnh là S.Yooyen (6), Thanwat (12), Phitiwat (16) và Songkrasin (18) vẫn sẽ được ông thầy Brazil sử dụng trong trận chung kết AFF Cup 2020. Ảnh Bola

"Viên kim cương” Thái Lan mà 4 đỉnh là S.Yooyen (6), Thanwat (12), Phitiwat (16) và Songkrasin (18) vẫn sẽ được ông thầy Brazil sử dụng trong trận chung kết AFF Cup 2020. Ảnh Bola

Đội tuyển Indonesia đã có mặt một cách xứng đáng tại trận chung kết AFF Cup 2020. HLV Shin Tae-yong đã chứng tỏ mình là nhà cầm quân xuất sắc. Nhưng HLV Alexander Polking đang có trong tay một đội hình kết hợp các lão tướng và các cầu thủ trẻ tài năng với sơ đồ 4-1-2-1-2 mà 4 tiền vệ được bố trí hình viên kim cương. Viên kim cương” mà 4 đỉnh là S.Yooyen (6), Thanwat (12), Phitiwat (16) và Songkrasin (18) vẫn sẽ được ông thầy Brazil sử dụng trong trận chung kết này.

Ông thầy đến từ xứ sở Samba đã không quá khó đến vượt qua nhà cầm quân Park Hang-seo tại bán kết. Lần này là một nhà cầm quân khác cũng đến từ xứ sở kim chi và cả Đông Nam Á dõi theo ai sẽ chiến thắng.